Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ tháng 5 2024

Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ tháng 5/2024

(ĐCSVN) - Sáng 25/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 4/2024.
Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30 4 -1 5
Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30/4 -1/5
(ĐCSVN) - Tháng 5/2024, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình,...
Khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận chính trị của CAND
Khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận chính trị của CAND
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định, 10 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã từng bước khẳng định vị...
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả
(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 11 mà hai Bên vừa tổ chức; đồng...
Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia
Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia

(ĐCSVN) - Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp), chiều 4/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Chansamone Chanyalath - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Công nghệp quốc phòng cần thường xuyên theo dõi, đánh giá tác động của các cuộc xung đột trên thế giới và sự phát triển của vũ khí, trang bị để kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng định hướng nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật.

Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới
Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới

(ĐCSVN) - Đợt thi đua cao điểm trong huấn luyện chiến sĩ mới với chủ đề: “Đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024”, đòi hỏi mỗi cán bộ, hạ sĩ quan - binh sĩ, chiến sĩ mới của Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân phải có ý chí, quyết tâm cao, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới
Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới

(ĐCSVN) - Việc thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” đã giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Đồng thời, là cơ sở để phát huy tốt sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Điểm sáng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân
Điểm sáng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân

(ĐCSVN) - Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân là quan điểm lớn của Đảng nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong giữ gìn, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng, thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng được củng cố, góp phần xây dựng tuyến biên giới thực sự vững chắc, ổn định và phát triển.

Quân khu 5 thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở
Quân khu 5 thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cho cán bộ, đảng viên và quân nhân, bảo đảm cho việc thực hiện dân chủ đầy đủ, hiệu quả

Thêm thắm tình đoàn kết quân dân
Thêm thắm tình đoàn kết quân dân

(ĐCSVN) - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức một số hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nét văn hóa nghĩa tình của doanh nghiệp Quân đội.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng là xu thế tất yếu
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng là xu thế tất yếu

(ĐCSVN) – Hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng là một trong những lĩnh vực luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, chăm lo. Theo đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm đúc rút kinh nghiệm, triển khai hiệu quả các hình thức hợp tác, chuyển giao, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp từ công nghiệp quốc phòng là một trong những giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Bộ đội Biên phòng tự hào truyền thống 65 năm nỗ lực gìn giữ biên cương
Bộ đội Biên phòng tự hào truyền thống 65 năm nỗ lực gìn giữ biên cương

(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã luôn ra sức khắc phục mọi khó khăn, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bệnh viện Quân y 175 ra quân huấn luyện năm 2024
Bệnh viện Quân y 175 ra quân huấn luyện năm 2024

(ĐCSVN) - Thiếu tướng Trần Quốc Việt nhấn mạnh: “Chỉ tiêu huấn luyện năm 2024 hoàn thành 100% các nội dung huấn luyện theo Chỉ lệnh huấn luyện của Tổng tham mưu trưởng và các chuyên ngành. Kết quả kiểm tra các đề mục 100% đạt yêu cầu, trên 60% khá giỏi, đơn vị hoàn thành khá nhiệm vụ huấn luyện. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị”.

Lữ đoàn 147 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện
Lữ đoàn 147 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện

(ĐCSVN) - Năm 2024, Lữ đoàn 147 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện theo phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo, huấn luyện theo các tình huống, các trận đánh, huấn luyện đối kháng; tăng cường huấn luyện thực hành, thể lực, điều lệnh…

Quân đội tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Quân đội tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(ĐCSVN) - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Để hoàn thiện Đề án, các cơ quan cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục trong Quân đội với các cơ sở giáo dục ngoài quân đội về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và đổi mới sáng tạo; phát triển chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại,

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh: Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

(ĐCSVN) - Gần 49 năm trên tuyến biên giới biển Cần Giờ, cửa khẩu cảng Thành phố, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố thực hiện tốt quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng.

Cánh sóng ra đa canh trời Đông Bắc
Cánh sóng ra đa canh trời Đông Bắc

(ĐCSVN) - Những ngày này, về thăm Trung đoàn ra đa 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đâu đâu cũng ngập tràn khí thế thi đua sôi nổi lập nhiều thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội ra đa anh hùng (1/3/1959 - 1/3/2024).

Làm chủ trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao, tăng khả năng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Làm chủ trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao, tăng khả năng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Để thực hiện tốt chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt công tác kỹ thuật, phối hợp với Tổng cục Hậu cần để đánh giá, rút kinh nghiệm và thực hiện tốt quá trình điều chỉnh, tổ chức lực lượng hậu cần, kỹ thuật.

Lai Châu Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân
Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

(ĐCSVN) - Sáng 28/2, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024.

Điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng Hậu cần
Điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng Hậu cần

(ĐCSVN) - Đại tướng Phan Văng Giang biểu dương Tổng cục Hậu cần phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Kỹ thuật trong việc đánh giá, rút kinh nghiệm sau 1 năm sáp nhập cơ quan Hậu cần, kỹ thuật cấp chiến thuật và đề xuất tổ chức biên chế cơ quan hậu cần, kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược phù hợp với từng loại hình đơn vị...

Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Vùng 4 Hải quân
Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Vùng 4 Hải quân

(ĐCSVN) - Từ ngày 23 - 28/2, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm Trưởng đoàn, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phó trưởng đoàn và các cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 đối với các đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân.

Vùng 2 Hải quân sẵn sàng cho mùa huấn luyện
Vùng 2 Hải quân sẵn sàng cho mùa huấn luyện

(ĐCSVN) - Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân ghi nhận, biểu dương kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 của Vùng 2 Hải quân; đồng thời lưu ý Vùng cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

Kon Tum Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân
Kon Tum: Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

(ĐCSVN) - Ngày hội là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá kết quả tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đồng thời huy động sự chung tay, chung sức xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh...

Hàng nghìn thanh niên TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ
Hàng nghìn thanh niên TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ

(ĐCSVN) - Sáng 27/2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tại TP Thủ Đức và 21 quận, huyện của TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức lễ giao quân năm 2024 với hơn 4.900 thanh niên lên đường nhập ngũ theo lệnh gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ có thời hạn tại các đơn vị Quân đội và Công an.

Hàng ngàn thanh niên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lên đường nhập ngũ
Hàng ngàn thanh niên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lên đường nhập ngũ

(ĐCSVN) - Sáng 27/2, đồng loạt các tỉnh, thành phố ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức lễ giao quân năm 2024. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và công tác chuẩn bị chu đáo, tích cực, các tỉnh như Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp… và Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành tốt chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2024.

Góp phần khẳng định vị thế và tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”
Góp phần khẳng định vị thế và tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”

(ĐCSVN) - Thượng tướng, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các hoạt động của Hội CCB Việt Nam lan tỏa rộng khắp trên cả nước, góp phần khẳng định vị thế; tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.