Cần tăng cường hiệu ứng lan toả của WEF ASEAN 2018

Cần tăng cường hiệu ứng lan toả của WEF ASEAN 2018

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ khẳng định WEF ASEAN đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện từ chủ đề, nội dung, tuyên truyền - văn hóa đến lễ tân, hậu cầu, an ninh và y tế, cả về đa phương và song phương...
Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện
Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện của Quan hệ Đối tác chiến lược...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị WEF ASEAN 2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị WEF ASEAN 2018
Chiều 9/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp tới kiểm tra công tác chuẩn bị; tổng duyệt các phương án tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh...
Họp báo quốc tế về WEF ASEAN 2018
Họp báo quốc tế về WEF ASEAN 2018
(ĐCSVN) - Chiều 6/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) đã tổ chức buổi họp báo quốc tế về...
Thắp sáng ngọn lửa đam mê giảng dạy lý luận chính trị
Thắp sáng ngọn lửa đam mê giảng dạy lý luận chính trị

(ĐCSVN) - Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Những kết quả tích cực của Hội thi góp phần thắp sáng thêm ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, yêu nghề cho các giảng viên lý luận chính trị.

Đề xuất xây dựng, thống nhất chung trong khối ASEAN chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Đề xuất xây dựng, thống nhất chung trong khối ASEAN chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) tổ chức tại Việt Nam từ ngày 11-13/9/2018, ngày 13/9 đã diễn ra Tọa đàm “Xây dựng tri thức số trong ASEAN” (Building Digital Intelligence in ASEAN), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tham dự và phát biểu tại Tọa đàm.

WEF ASEAN 2018 thành công toàn diện trên mọi mặt
WEF ASEAN 2018 thành công toàn diện trên mọi mặt

(ĐCSVN) - Chiều ngày 13/9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende đã đồng chủ trì họp báo, thông báo kết quả Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018.

Bế mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018
Bế mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018

Sau ba ngày làm việc (11-13/9/2018), với gần 60 phiên thảo luận sôi nổi và thực chất, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 với chủ đề: “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã kết thúc tốt đẹp.

Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam “Việt Nam và chuỗi giá trị toàn cầu
Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam: “Việt Nam và chuỗi giá trị toàn cầu

(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với ý chí quật cường, niềm tự hào dân tộc, Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là phải sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn để tích lũy quốc lực, nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh tế và thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực.

Doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung nâng cao năng lực
Doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung nâng cao năng lực

(ĐCSVN) - "Để duy trì đà tăng trưởng và cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung nâng cao năng lực trên ba yếu tố: con người, công nghệ và quản trị" - bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc Công ty PwC Việt Nam nhận định.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Campuchia
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Campuchia

(ĐCSVN) - Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chúc mừng thành công của Hội nghị WEF ASEAN 2018; đánh giá cao những thành tựu to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của Việt Nam, nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam thời gian qua đã tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Campuchia.

Quan hệ Việt Nam – Băng-la-đét đang phát triển tốt đẹp
Quan hệ Việt Nam – Băng-la-đét đang phát triển tốt đẹp

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại Băng-la-đét Tô-phai A-mét đánh giá quan hệ Việt Nam – Băng-la-đét đang phát triển tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng sau 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Giải quyết các thách thức đối với tương lai việc làm của ASEAN
Giải quyết các thách thức đối với tương lai việc làm của ASEAN

(ĐCSVN) - Ngày 13/9/2018, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về ASEAN năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã diễn ra phiên thảo luận về Tương lai việc làm ở ASEAN. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự và phát biểu với tư cách diễn giả chính.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma

(ĐCSVN) - Ngày 13/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Bà Ong San Su Chi (Aung San Suu Kyi), Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma, Trưởng đoàn Mi-an-ma tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11 - 13/9/2018.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào

(ĐCSVN) - Sáng 13/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp sang dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN tại Việt Nam.

Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản
Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

(ĐCSVN) - Sáng 13/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Ta-rô Cô-nô (Taro Kono) đã đồng chủ trì phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành hai nước.

WEF ASEAN 2018 Phiên thảo luận về Triển vọng địa chính trị châu Á
WEF ASEAN 2018: Phiên thảo luận về Triển vọng địa chính trị châu Á

(ĐCSVN) - Các đại biểu cho rằng tình hình địa chính trị châu Á trong năm qua cũng có những cải thiện nhất định, thể hiện qua việc nối lại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều, Hội nghị thượng đỉnh Triều – Mỹ, mở ra những triển vọng mới đối với hoà bình và phi hạt nhân hoá Bán đảo Triều Tiên...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại cởi mở, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; hoan nghênh và mong muốn nhận được các khuyến nghị của các tập đoàn hàng đầu để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn, bền vững hơn...

WEF ASEAN 2018 Dạ hội Quảng bá văn hóa Việt Nam
WEF ASEAN 2018: Dạ hội Quảng bá văn hóa Việt Nam

(ĐCSVN) - Đây là chương trình đặc biệt của nước chủ nhà Việt Nam chào mừng các nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, tập đoàn, doanh nghiệp tham dự Hội nghị WEF ASEAN năm 2018.

Hội nhập của các nước Mê Công góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực
Hội nhập của các nước Mê Công góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ tầm nhìn về khu vực Mê Công hòa bình, ổn định, hội nhập và kết nối, phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hội nhập của các nước Mê Công đã đóng góp quan trọng vào củng cố môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Timor-Leste
Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Timor-Leste

(ĐCSVN) - Chiều ngày 12/9/2018, bên lề Hội nghị Diễn đàn kinh tế Thế giới về ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste (Timo-Lét-xte) Dionisio Babo Soares (Đi-ô-ni-xi-ô Ba-bô Xoa-rét).

Việt Nam coi trọng hợp tác nhiều mặt với In-đô-nê-xi-a
Việt Nam coi trọng hợp tác nhiều mặt với In-đô-nê-xi-a

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô Uy-đô-đô có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ hai nước đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, toàn diện và sâu sắc hơn.

Việt Nam luôn coi Chi-lê là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Mỹ La-tinh
Việt Nam luôn coi Chi-lê là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Mỹ La-tinh

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi Chi-lê là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Mỹ La-tinh, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Chi-lê thời gian qua phát triển tích cực, thể hiện qua kết quả các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, gần đây nhất là chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới Chi-lê tháng 7/2018.