Yên Bái tập trung nguồn lực để di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Chủ nhật, 28/07/2019 13:36
(ĐCSVN) - Thời gian qua, trước hàng loạt những diễn biến phức tạp của thiên tai, mưa lũ, tỉnh Yên Bái đã và đang huy động các nguồn lực tập trung di dời, sắp xếp và di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

 

Yên Bái tập trung nguồn lực để hỗ trợ, di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Do địa hình phức tạp chủ yếu là núi cao, đốc đứng, thung lũng hẹp, nhiều khe suối. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ, công tác di dân khỏi vùng thiên tai, lũ quét, sạt lở đất luôn được cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Yên Bái quan tâm. Theo thống kê, trong năm 2018, tỉnh Yên Bái đã tổ chức di dời cho 734 hộ, gồm: 161 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 150 nhà phải di dời khẩn cấp, 423 nhà di dời khẩn cấp do sạt lở, lũ ống lũ quét tiếp tục di dời đến nơi ở mới. Trong đó, riêng với huyện Mù Cang Chải, năm 2018, toàn huyện đã di dời và bố trí xen ghép tới nơi an toàn cho 129 hộ dân, hỗ trợ giúp người dân làm nhà 14.635 ngày công. Từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh đã tiếp tục thực hiện dự án di dân, bố trí, sắp xếp người dân trong vùng nguy hiểm di chuyển tới nơi ở mới an toàn. Đồng thời, còn hỗ trợ về tiền mặt và lương thực cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Đến nay, công tác di dời, sắp xếp người dân tới nơi ở mới vẫn được tiếp tục thực hiện.

Tuy nhiên, Yên Bái là tỉnh miền núi, địa hình phân cắt mạnh bởi các dãy núi nên việc bố trí đất ở và sản xuất cho các hộ dân còn gặp rất nhiều khó khăn do không còn quỹ đất. Hiện nay, mặt bằng xây dựng tái định cư tập trung còn gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, độ dốc cao. Quỹ đất có thể bố trí tái định cư đảm bảo an toàn cho các hộ cơ bản là đất quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp nên mất rất nhiều thời gian điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định và trình tự. Nguồn vốn của tỉnh hạn hẹn chủ yếu dựa vào nguồn vốn Trung ương nên khó khăn trong quá trình thực hiện. Hơn nữa, các khu tái định cư tập trung đã xây dựng nhà những vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Giao thông kết nối với đường giao thông chính, hệ thống thoát nước, nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh… Hay nhiều địa phương đã tìm được đất tái định cư tập trung nhưng chưa có kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà nên họ vẫn phải ở nhà tạm…

Để giải quyết những khó khăn nói trên, mong muốn chung của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái là sẽ tiếp tục được hỗ trợ kinh phí để giúp các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai sớm ổn định cuộc sống./.

Phan Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực