Trường Lê Duẩn tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017

Thứ tư, 17/01/2018 08:54
(ĐCSVN) – Ngày 16/1, trường Lê Duẩn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.
Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại hội nghị - ảnh: Khánh Vy

Với chủ đề "Nâng cao chất lượng toàn diện, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp", năm 2017, công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường Lê Duẩn đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhà trường tiếp tục tập trung cải  tiến, đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng  thực hành kĩ năng, tích hợp, lồng ghép giáo dục "kĩ năng xã hội".

Trường Lê Duẩn đã tổ chức thành công lớp đào tạo phụ trách thiếu nhi Thành đoàn Viêng Chăn (Lào) khóa 9. Chương trình được thiết kế mềm dẻo, linh hoạt, đan xen các hoạt động đối thoại nhân dân. Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức cho học viên lớp tổng phụ trách khóa 22 giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với học viên Lớp đào tạo cán bộ phụ trách thiếu nhi thành phố Viêng Chăn khóa 9. Lớp bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ hoạt động thiếu nhi cho cán bộ quản lí công tác Đội các quận, huyện, thị xã và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và thiếu nhi trên địa bàn dân cư gắn với việc tổ chức điểm ba mô hình “Trại kĩ năng” cấp quận, huyện, thành phố đã thu hút đông đảo trại sinh tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhiệt liệt biểu dương những thành tích nổi bật mà trường Lê Duẩn đã được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2017, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội là đơn vị dẫn đầu thi đua toàn quốc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên với số điểm cao nhất. Thành tích đáng tự hào đó có sự đóng góp của trường Lê Duẩn, đặc biệt là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, năm 2017, trường Lê Duẩn đã có sự chuyển mình rất lớn khi “lấn sân” sang đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn của thành phố.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được Thành đoàn tặng Bằng khen - ảnh: Khánh Vy

Đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội mong muốn, trong năm 2018, trường Lê Duẩn sẽ phát huy những thành tích đã đạt được để tiếp tục làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng công tác Đoàn; quan tâm hơn đến việc xây dựng hệ thống giáo viên nhà trường; chủ động liên kết với các trung tâm để xây dựng hệ thống cộng tác viên. Đặc biệt, nhà trường phải năng động, sáng tạo hơn nữa để mở rộng đối tượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Cũng tại hội nghị, trường Lê Duẩn đã tuyên dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017./.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực