Sơn Hoà đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm, 27/04/2017 16:48

(ĐCSVN) – Sáng 27/4, Huyện uỷ Sơn Hoà (tỉnh Phú Yên) tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 03 năm thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn buôn đặc biệt khó khăn; cán  bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên.

Các tập thể có thành tích được khen thưởng tại Hội nghị (ảnh: Đình Tăng)

 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đến nay các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị nghiêm túc, chặt chẽ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, đặc biệt là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo ổn định về chính trị và an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Theo Phó Bí thư Huyện uỷ Sơn Hoà Nguyễn Văn Cư, trong năm qua, Đảng bộ Sơn Hoà đã tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị thông qua các hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân, các buổi sinh hoạt tại các khu dân cư… qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Cùng với đó, các cấp uỷ tại Sơn Hoà cũng tập trung đưa chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII vào các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, quý của chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt của cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Với mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn buôn đặc biệt khó khăn; cán  bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, qua 03 năm thực hiện, đến nay đã xuất hiện một số cách làm hay, như: Mô hình vận động cán bộ, chiến sỹ tham gia  quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa của Ban Chỉ huy Quân sự huyện; hỗ trợ nhân lực thi công đường bê tông nông thôn; hỗ trợ vốn, con giống để hộ nghèo phát triển kinh tế; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà tại các thôn và các hộ nghèo….

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Huyện uỷ Sơn Hoà xác định trong thời gian tới tiếp tục tập trung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác vào các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nhân rộng và phát huy mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn buôn đặc biệt khó khăn; cán  bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”….

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ Sơn Hoà đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hỗ trợ, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo.

Dịp này, Ban Thường vụ huyện uỷ Sơn Hoà cũng đã tổ chức quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thưc hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

 

 

 

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực