Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn chiến lược

Chủ nhật, 26/06/2016 21:52
(ĐCSVN) – Ngày 26/6 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên các tỉnh trên địa bàn chiến lược tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm.

Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên các tỉnh trên địa bàn chiến lược - Ảnh: Minh Châu 

6 tháng qua, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên các tỉnh trên địa bàn chiến lược đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết thanh niên, nhất là thanh niên vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo thông qua các câu lạc bộ, tổ, đội, theo nghề nghiệp, sở thích. Nhiều mô hình được các cấp bộ Đoàn triển khai đang hoạt động hiệu quả như mô hình câu lạc bộ thanh niên phòng chống tội phạm; thôn, bản, xã, phường không có thanh niên nghiện ma túy, đội hình thanh niên thắp sáng niềm tin; cổng trường an toàn, điểm cắt giao thông đường sắt an toàn… qua đó, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với lực lượng Công an nhân dân (CAND) duy trì hiệu quả “hòm thư tố giác”, “truy tìm địa chỉ đen” nhằm phát hiện, tố giác tội phạm; tổ chức ký cam kết “3 không” phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn; phát hiện, cung cấp thông tin về các đối tượng và hoạt động gây mất an ninh trật tự cho các cơ quan chức năng và tham gia giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Cũng trong những tháng đầu năm, trên cơ sở các hoạt động phối hợp, Đoàn Thanh niên các đơn vị trong CAND và Đoàn Thanh niên các địa phương đã tổ chức các hoạt động kết nghĩa, xã hội từ thiện qua đó, hỗ trợ, giúp đỡ, cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội, khẳng định uy tín của tổ chức Đoàn, Hội trước đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, nhất là ở thời điểm trước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, xuất hiện các đối tượng bất mãn, chống đối có nhiều hành động nhằm lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân tham gia gây rối, gây phức tạp về an ninh trật tự, Đoàn Thanh niên các đơn vị, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với tuổi trẻ CAND tổ chức các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân không tin, không nghe theo sự dụ dỗ, lôi kéo của các thế lực thù địch, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự bản làng, khối phố.

Trong 6 tháng cuối năm, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên các tỉnh trên địa bàn chiến lược xác định tập trung xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự… Tăng cường các hoạt động kết nghĩa, thực hiện chế độ trao đổi thông tin 2 chiều, chú trọng trao đổi về tình hình tư tưởng trong thanh niên, tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội có liên quan đến thanh niên.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực