Khẩn trương vào công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm Mậu Tuất

Thứ tư, 21/02/2018 15:05
(ĐCSVN) - Trong không khí ngày làm việc đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, sáng 21/2 (tức mùng 6 Tết), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi chúc Tết, động viên cán bộ, công chức cơ quan HĐND và UBND Thành phố; Ủy ban MTTQ Thành phố; Ban Nội chính Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc tết, động viên cán bộ,
công chức cơ quan HĐND và UBND Thành phố. (Ảnh: LN)

Tại HĐND và UBND Thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công, trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan HĐND và UBND Thành phố, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Thành phố trong năm 2017.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, năm 2018 có vị trí và ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm Thủ đô kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng với sự đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động HĐND, UBND, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố sẽ phát huy tinh thần của năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, khẩn trương bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu năm, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc tết, động viên cán bộ,
công chức Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội. (Ảnh: LN)

Tiếp đó, đến thăm, chúc Tết Ủy ban MTTQ Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả hệ thống MTTQ các cấp của Thành phố thời gian qua, đã bám sát các nhiệm vụ chính trị với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Nổi bật là công tác phản biện đối với nhiều vấn đề, chính sách lớn để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tin tưởng, mong muốn cán bộ, công chức, người lao động Ủy ban MTTQ Thành phố gương mẫu trong thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử; tiếp tục tham gia hiệu quả, thực hiện tốt Nghị quyết 15 của Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố” và Chỉ thị 15 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc tết, động viên cán bộ,
công chức Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: LN)

Tới thăm và chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động Ban Nội chính Thành ủy, và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cảm ơn, đánh giá cao những kết quả mà Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra đã đạt được, mặc dù khối lượng công việc lớn song cán bộ, công chức, người lao động Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra luôn nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được lãnh đạo Thành phố yên tâm, tin tưởng. Năm 2018, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ đạt được nhiều kết quả, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thủ đô./.

Linh Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực