Hệ thống dân vận Thủ đô kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc

Thứ sáu, 05/01/2018 17:27
(ĐCSVN) - “Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và hệ thống dân vận các cấp cần tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, những vấn đề dân sinh bức xúc, không để phát sinh điểm nóng”

Đó là ý kiến nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, ngày 5/1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:TA)

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, của các địa phương, đơn vị; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 8 chương trình công tác của Thành ủy, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố trong công tác dân vận; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cấp chính quyền, các lực lượng vũ trang, từ đó tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Trong năm 2017, 5.100 tổ dân vận đã làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như những nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở; vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đặc biệt các tổ dân vận đã vận động nhân dân phát triển sản xuất, bàn giao đất giải phóng mặt bằng, tích cực tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp trên địa bàn.

Điểm nổi bật nữa trong công tác dân vận của thành phố Hà Nội trong năm 2017 là đã tham mưu Thành ủy ban hành, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Quy chế đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, cách thức triển khai công việc. Thông qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp đã kịp thời giải quyết những vụ việc phức tạp, nổi cộm, hạn chế phát sinh “điểm nóng”.

Cùng với đó, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được tăng cường, trong đó MTTQ Thành phố đã huy động sự tham gia của Hội đồng tư vấn phản biện đóng góp nhiều ý kiến chất lượng trong việc xây dựng các chương trình, đề án trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở đã tổ chức 3.159 cuộc giám sát; Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 17.462 cuộc, tổ chức 1.347 hội nghị phản biện…

Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận với các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị được tăng cường, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác dân vận của hệ thống chính trị của Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; việc nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân có nơi, có thời điểm chưa kịp thời, còn bị động; một số việc chưa kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị hệ thống dân vận Thủ đô tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2018. Trước tiên, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, các văn bản pháp luật của nhà nước về công tác dân vận; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng Thành phố, nhất là của người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, nhất là 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) mới ban hành, gắn với thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018 của thành phố Hà Nội: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao cờ thi đua cho các tập thể. (Ảnh:TA)

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đặc biệt lưu ý Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận các cấp cần tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, những vấn đề dân sinh bức xúc, không để phát sinh điểm nóng; chủ động tham mưu cho Thành ủy và các cấp ủy địa phương trong triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 “về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, nâng cao hiệu quả công tác vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo; phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo. Các cấp chính quyền trong quá trình điều hành và triển khai nhiệm vụ cần bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”…

Ghi nhận những kết quả công tác của ngành Dân vận Thủ đô, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Ban Dân vận Trung ương cũng trao Kỷ niệm chương cho 52 cá nhân trong hệ thống dân vận Hà Nội./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực