Đảng bộ SCIC quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW

Thứ ba, 17/01/2017 15:02
(ĐCSVN) – Ngày 17/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: HH)

Phát biểu khai mạc và quán triệt Nghị quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Đức Chi cho biết, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII họp từ ngày 9-14/10/2016 đã ban hành 3 Nghị quyết quan trọng.

Hội nghị Trung ương 4 đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên SCIC phải nhận thức rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ với quan điểm: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nhận diện đúng để tự soi mình, để suy nghĩ đúng và có hành động cụ thể, để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy và các báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, 4 nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nghị quyết số 05-NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức mạnh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TƯ về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TƯ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ SCIC nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ./.

HH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực