Đảm bảo tính Đảng, tính khoa học trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

Thứ ba, 15/08/2017 20:21
(ĐCSVN) - Ngày 15/8, tại Trung tâm hội nghị Thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ đạo Đề án “tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” đã tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học “Công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam – thực trạng, giải pháp và vấn đề đặt ra hiện nay
Hội thảo khoa học “Công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam –
thực trạng, giải pháp và vấn đề đặt ra hiện nay ở các tỉnh phía Bắc”.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo; Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng – đơn vị đăng cai tổ chức; PGS.TS Lê Quốc Lý – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đại diện các Vụ, Viện có liên quan và Ban Tuyên giáo các tỉnh phía Bắc.

Phát biểu tại hội nghị GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ tọa Hội thảo khoa học đã nêu bật yêu cầu mục đích của Hội thảo nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; những bất cập hạn chế, những bài học kinh nghiệm, vai trò của cấp ủy Đảng, của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; đề xuất kiến nghị có liên quan. Đồng thời khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy Đảng tới công tác này là sự thể hiện tính Đảng, tính khoa học trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của các cấp ủy. Khẳng định vai trò của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảm bảo tính khoa học, tính Đảng góp phần đấu tranh với các thế lực thù địch trên lĩnh vực lịch sử chính trị.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đã giới thiệu khái quát về Hải Phòng, một số đặc điểm kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian gần đây. Tại Hội thảo, có nhiều lượt ý kiến phát biểu của đại diện các Ban Tuyên giáo Tỉnh, Thành ủy như Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hà Nam, Thừa thiên – Huế, đại diện thành viên Ban Chỉ đạo.. đã tập trung là rõ nhiều vấn đề đặt ra trong công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng như: Đội ngũ cán bộ làm công tác này; kinh phí, sự phối kết hợp trong giải mật lịch sử; những bất cập, hạn chế; những kinh nghiệm hay; đề xuất kiến nghị của các địa phương đơn vị...

Ban Tổ chức Hội thảo đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trong công tác phối kết hợp để tổ chức Hội thảo, góp phần vào sự thành công của Hội thảo./.

Tin, ảnh: Lưu Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực