Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Đặt trọn niềm tin yêu vào thế hệ trẻ Thủ đô”

Thứ năm, 23/03/2017 07:32
(ĐCSVN) – Đó là khẳng định của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Thành đoàn Hà Nội chiều nay (22/3).

Đồng chí Hoàng Trung Hải và lãnh đạo Thành phố trò chuyện với các thế hệ cán bộ Đoàn Thủ đô. (Ảnh: HH)

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của đoàn thanh niên các cấp những năm qua. Đoàn thanh niên các cấp đã bám sát cơ sở, phát huy tính xung kích tiên phong tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, dám chọn và thực hiện các việc khó, việc mới. Chủ động tích cực tham mưu cơ chế, chính sách, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên các khu vực đặc thù như thanh niên nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc, thanh niên trên địa bàn dân cư…

Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Thành đoàn tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Thủ đô, nhất là phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp và phong trào “Tôi yêu Hà Nội” gắn với thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tránh hình thức, hành chính hóa trong hoạt động của Đoàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tổ chức Đoàn cần tiếp tục động viên, cổ vũ thanh niên phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, nâng cao uy tín, vị thế của tuổi trẻ Thủ đô trên các lĩnh vực. Mỗi đoàn viên, thanh niên Thủ đô phải nhận thức được những yêu cầu của xã hội đối với thanh niên; xác định mục tiêu, lý tưởng, ước mơ, hoài bão, nhận thức chính trị đúng đắn và thấy được trách nhiệm lớn lao của mình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Thành đoàn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành chú trọng tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng; thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp, chương trình hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi, môi trường chuyên nghiệp, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến, giúp vươn tầm thanh niên Thủ đô trong khu vực và thế giới.

Nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn TP tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thông qua công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội để tiếp tục củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy ban chấp hành Đoàn từ TP đến cơ sở để lãnh đạo tổ chức Đoàn thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị Thành phố tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức Đoàn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng và đại hội Đoàn các cấp.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, Thành đoàn Hà Nội hiện có 116 cơ sở Đoàn trực thuộc với 703.345 đoàn viên trên tổng số khoảng 2.7 triệu thanh niên. Hà Nội là đơn vị có số lượng đoàn viên lớn nhất cả nước và số đầu mối cơ sở lớn thứ 2 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm 2016, đã kết nạp 48.012 đoàn viên mới, giới thiệu 10.054 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 9.245 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Nhiều việc khó, việc phức tạp được Đoàn Thanh niên các cấp tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm như: Công tác kiện toàn tổ chức, công tác cán bộ Đoàn, tạo niềm tin cho cơ sở và đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

Công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022 bước đầu được thực hiện tại các cấp. Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHTN và Hội Sinh viên, qua đó tăng cường thu hút, tập hợp đông đảo các lực lưọng thanh niên đến với tổ chức Đoàn, Hội.

Năm 2016, các cấp bộ Đoàn đã thành lập mới 225/557 tổ chức Đoàn Hội, chi Hội, CLB, tổ, đội, nhóm so với cả nước, với 3.520 đoàn viên hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vục Nhà nước.

Đoàn Thanh niên các cấp chủ động tích cực tham mưu cơ chế, chính sách, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, ưu tiên đối với thanh niên các khu vực đặc thù như thanh niên nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc, thanh niên trên địa bàn dân cư.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, mặc dù là đơn vị xuất sắc toàn diện do Trung ương Đoàn, Thành phố đánh giá, song Đoàn Thanh niên Thành phố chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, thuận lợi của Thủ đô. Một số đơn vị chưa quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Việc sinh hoạt Đoàn 2 chiều còn nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ. Việc duy trì hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên còn hạn chế…/.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực