Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Thứ sáu, 04/08/2017 15:24
(ĐCSVN) - Ngày 4/8, Đoàn công tác số 6 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.
Đồng chí Lê Minh Trí phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: ĐP)

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã công bố Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Sóc Trăng. Nội dung kiểm tra tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương; công tác thi hành án, thu hồi tài sản và công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế… Thông qua công tác giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò của các cấp ủy Đảng và kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; góp phần nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị các thành viên trong đoàn công tác làm việc nghiêm túc, trách nhiệm theo kế hoạch công tác và sinh hoạt gương mẫu; chủ động trong điều hành công tác, điều chỉnh linh hoạt để đạt được yêu cầu công việc, chất lượng hiệu quả, không máy móc; hạn chế tối đa phiền hà đến cơ quan, đơn vị nhà nước.

Về phía tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Lê Minh Trí mong rằng trong phòng, chống tham nhũng, tỉnh tăng cường chức năng quản lý nhà nước, cải cách hành chính tốt để góp phần phòng, chống tham nhũng; tạo lòng tin của nhân dân và thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Sóc Trăng quan tâm, chú trọng. Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá sớm sẽ giúp tỉnh Sóc Trăng có những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; là cơ hội để tỉnh xây dựng hình ảnh, thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thể cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, xác lập và chuẩn bị hồ sơ, số liệu, báo cáo chuyên ngành đầy đủ, chính xác; các thủ trưởng đơn vị nắm vững thông tin để giúp đợt kiểm tra đạt hiệu quả, chất lượng.

Theo chương trình, Đoàn công tác sẽ thông báo kết luận việc kiểm tra, giám sát vào ngày 20/9./.

Đặng Phước

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực