Trên 240 triệu đồng ủng hộ người dân nghèo Thượng Thành-Eo Bầu

Thứ hai, 18/11/2019 16:32
(ĐCSVN) - Vận động quỹ ủng hộ người dân nghèo Thượng Thành-Eo Bầu là hoạt động hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu nhằm hỗ trợ những hộ nghèo thuộc Dự án di dời dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.

Lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo Thượng Thành-Eo Bầu diễn ra ngày 18/11/2019. (Ảnh: Minh An)

Tại sự kiện do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức ngày 18/11/2019, trên 240 triệu đồng đã được quyên góp, đáng chú ý hơn 7 triệu đồng đến từ du khách tham quan Đại Nội.

Đây là hoạt động thiết thực hướng đến Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 23/11.

Dự án di dời dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế được xem là lớn nhất từ trước đến nay với mục tiêu bảo tồn, chỉnh trang cảnh quan cho hệ thống Kinh thành và ổn định lâu dài đời sống của người dân hiện đang sinh sống trong khu vực I di tích.

Tuy nhiên, một số gia đình thuộc diện hộ nghèo, việc ổn định cuộc sống nơi ở mới gặp nhiều khó khăn, nên rất cần sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế, dự án liên quan tới hơn 4.200 hộ dân với tổng mức đầu tư 4.097 tỉ đồng. Cụ thể, 4.201 hộ dân được di dời, kinh phí thực hiện 2.735 tỷ đồng (đề xuất Trung ương hỗ trợ), gồm hai giai đoạn là 2019-2021 sẽ di dời 2.938 hộ dân, và 2022-2025 số còn lại.

Ngoài ra, phần hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phục vụ di dời, giải phóng mặt bằng với quy mô 105 ha ở phường Hương Sơ, thành phố Huế được dự kiến thực hiện với kinh phí 1.362 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Dự kiến, 32 hộ nghèo trong tổng số 523 hộ dân di dời đợt 1 sẽ được bố trí tái định cư vào đầu tháng 12/2019./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực