TP.Hồ Chí Minh: Các bến xe và doanh nghiệp vận tải đã sẵn sàng phục vụ hành khách về quê đón Tết

Thứ ba, 17/01/2017 22:50
(ĐCSVN) - Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, các bến xe và các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ trong mọi tình huống, không để bất kỳ một hành khách nào không về quê được vì không có phương tiện phục vụ.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất từ sáng sớm những ngày giáp Tết đã rất đông nên lực lượng an ninh được tăng cường
 nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách (ảnh:VL)

Vào những ngày cao điểm Tết Nguyên đán, tại 2 bến xe lớn trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh là bến xe Miền Tây và bến xe Miền Đông ước sẽ phục vụ khoảng hơn 50.000 lượt hành khách, tổng lượng hành khách qua các bến xe đạt hơn 130.000 lượt/ngày.

Đối với bến xe Miền Đông, thời gian phục vụ Tết Đinh Dậu tại bến là 20 ngày, từ ngày 18/1 đến hết ngày 6/2 (tức ngày 21 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng). Riêng các tuyến đi các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên có thời gian phục vụ sớm hơn từ ngày 12 tháng Chạp.

Hiện số lượng phương tiện các đơn vị đăng ký hoạt động tại bến là 3.126 xe, giảm 2% so với cùng kỳ 2016, số lượng phương tiện các đơn vị thuê thêm tính đến ngày 12/1 là 43 xe. Ngoài ra, bến đã hợp đồng 70 xe với các đơn vị vận tải xe buýt và các xe hợp đồng để đưa phương tiện vào bến tăng cường giải tỏa khách. Riêng các doanh nghiệp vận tải có kế hoạch bán vé trước là 57 doanh nghiệp, số vé dự kiến là 227.526 vé, trong đó đã bán 114.772 vé.

Đối với bến xe miền Tây, dự báo lượng hành khách về các tỉnh Miền Tây trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 tương đương so với lượng khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Dự kiến ngày cao điểm là ngày 24/01/2017 và 25/01/2017 (nhằm ngày 27 và 28/12 âm lịch), lượng hành khách đạt từ 54.000 đến 58.000 khách/ngày; trong đó khu vực ủy thác Bến bán vé đạt từ 16.000 đến 18.000 khách/ngày. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bà Rịa Vũng Tàu.

Bến xe Miền Tây cũng tổ chức thời gian phục vụ Tết Nguyên đán năm 2017 trong 20 ngày (gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết); cụ thể từ ngày 18/1/2017 (21/12 âm lịch) đến hết ngày 6/2/2017 (mùng 10/1 âm lịch).

Về mức phụ thu và thời điểm phụ thu giá vé chiều xe chạy rỗng trong dịp Tết Nguyên đán tại Bến xe Miền Tây, qua thống kê, vào dịp Tết Nguyên đán các năm qua các đơn vị vận tải áp dụng mức phụ thu không quá 40% so với mức giá vé ngày thường và thời gian phụ thu trong 6 ngày (gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết); riêng tuyến đường Nha Trang phụ thu không quá 60% thời gian phụ thu do đơn vị vận tải đăng ký cụ thể thông qua các cơ quan chức năng.

Để đảm bảo phục vụ hành khách dịp Tết được tốt, đại diện Bến xe miền Đông và bến xe miền Tây cũng đã đề nghị Sở Giao thông vận tải TP, Công an TP và chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành hỗ trợ xử lý tình trạng kẹt xe, an ninh trật tự quanh khu vực bến xe, đồng thời kiên quyết xử lý các tụ điểm, các phương tiện vận tải hoạt động sai quy định.

Đối với ga Sài Gòn, Trưởng ga Nguyễn Văn Thành cho biết, hiện công tác phục vụ hành khách đã được ga phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo đảm bảo việc chuyên chở hành khách dịp Tết. Lượng khách dồn về nhà ga trong dịp Tết khá đông nên công tác an ninh, trật tự, an toàn cho hành khách cũng đã được nhà ga chú trọng, có phương án ngay từ đầu.

Đối với bên hàng không, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết, các hãng hàng không đã có kế hoạch tăng chuyến 2 tuần trước Tết và 2 tuần sau Tết, với dự kiến tăng 1.065 chuyến, tăng trung bình 38 chuyến/ngày (tương đương tăng 7,7% so với lịch bay thường lệ, với những ngày cao điểm nhất, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 807 chuyến bay, tăng hơn 11%). Đồng thời phối hợp với các đơn vị triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, điều hành các chuyến bay hợp lý./.

VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực