Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi liên tiếp bị chìm do thời tiết xấu ​

Thứ bảy, 11/08/2018 15:37
(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), trong 03 ngày đã có 03 tàu cá của ngư dân địa phương liên tiếp bị chìm.​
Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị chìm, thiệt hại hàng tỷ đồng. Ảnh: HV

Đó là tàu cá QNg 90686 TS của ông Nguyễn Hữu Ngọt ở xã Bình Chánh, do ông Lê Hồng Sơn làm thuyền trưởng, trên tàu có 03 lao động; xuất bến ngày 01/8 tại cửa biển Sa Cần đi hành nghề lưới vây trên biển. Vào lúc 08 giờ ngày 07/8 khi đang hành nghề trên biển thì bị phá nước, đã được tàu cá QNg 90220 TS do ông Võ Tấn làm thuyền trưởng cố gắng lai dắt, nhưng vì thời tiết xấu đã làm tàu chìm tại tọa độ 15040’ vĩ bắc, 110020’ kinh đông,  03 lao động trên tàu đã được cứu vớt an toàn.

Trường hợp thứ 02 là tàu cá QNg 95806 TS của ông Trương Văn Bảy (SN 1966) ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu xuất bến cảng Sa Kỳ lúc 04 giờ ngày 06/8, trên đường chạy đến quần đảo Hoàng Sa để hành nghề, tại tọa độ 15010’ vĩ bắc - 110036’ kinh đông thì va vào một gốc cây làm tàu thủng 01 lỗ lớn, làm nước tràn vào thân tàu, các thuyền viên tìm mọi cách khắc phục nhưng không được, sau đó tàu chìm mất hoàn toàn tài sản trị giá 1,2 tỷ đồng,  03 lao động trên tàu đã được cứu vớt an toàn.

Trường hợp thứ 03 là tàu cá QNg 90679 TS do ông Võ Sơn (SN 1983) ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, xuất bến cảng Sa Kỳ ngày 31/7, trên phương tiện có 07  lao động đăng ký hành nghề lặn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Vào lúc 15 giờ ngày 08/8 có lốc làm phương tiện bị chìm tại tọa độ 16026’ vĩ bắc - 112047' kinh đông (gần đảo Lin Côn) thuộc quần đảo Hoàng Sa. Lúc 18 giờ cùng ngày được tàu QNg 90981 TS của ông Phạm Văn Đạt (SN 1983) ở xã Bình Châu đến cứu vớt 07  lao động./.                                                                                  

Tin, ảnh: Hải Vân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực