Gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

Gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiểu biểu.
Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đội ngũ...
Nắng nóng mở rộng ở nhiều khu vực miền Bắc
Nắng nóng mở rộng ở nhiều khu vực miền Bắc
(ĐCSVN) – Hôm nay (19/4), hầu khắp các khu vực miền Bắc đều có nắng nóng gay gắt; riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C.
Hỗ trợ nước sạch cho người nghèo huyện Krông Nô Đắk Nông
Hỗ trợ nước sạch cho người nghèo huyện Krông Nô (Đắk Nông)
(ĐCSVN) - 140 bồn nước dung tích 2000L/bồn (với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng) đã tới tay các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn...
Xe khách va chạm với xe tải, 23 người thương vong
Xe khách va chạm với xe tải, 23 người thương vong

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 13/4, tại Km 157 – Quốc lộ 24 đoạn qua thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe khách 36 chỗ. Vụ va chạm khiến 23 người trên xe khách thương vong. Hai xe đều bị hư hỏng nặng.

Cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho các cơ quan tư pháp
Cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho các cơ quan tư pháp

(ĐCSVN) - Đại học Luật TP Hồ Chí Minh chú trọng phát triển đào tạo sau đại học nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý, cung cấp nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp và toàn xã hội nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tự hào cánh đồng Mường Thanh
Tự hào cánh đồng Mường Thanh

(ĐCSVN) - Tây Bắc có câu truyền khẩu “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” chỉ thứ tự rộng lớn của các cánh đồng. Với diện tích hơn 140 km2, cánh đồng Mường Thanh không chỉ nổi tiếng trong lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, mà còn là cánh đồng rộng nhất, sau mới đến các cánh đồng Mường Lò (Yên Bái), Mường Than (Lai Châu), Mường Tấc (Sơn La)...

Thời tiết đêm 13 4 Một số khu vực đề phòng mưa dông, lốc, sét
Thời tiết đêm 13/4: Một số khu vực đề phòng mưa dông, lốc, sét

(ĐCSVN) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/4, khu vực Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Điển hình như: Yên Châu (Sơn La) 38,3 độ C; Mường Lay (Điện Biên) 36,5 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 37 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 36,9 độ C,…; độ ẩm tương đối cao nhất phổ biến 45-50%; khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Công bố thành lập khu phố, ấp tại huyện Cần Giờ
Công bố thành lập khu phố, ấp tại huyện Cần Giờ

(ĐCSVN) – Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND TP về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, huyện Cần Giờ sau sắp xếp 5 khu phố, 28 ấp thành 5 khu phố và 43 ấp mới. Trong đó, theo đề án sắp xếp, xã An Thới Đông có 6 ấp, 114 tổ nhân dân, sau khi thực hiện sắp xếp ấp, xã có 9 ấp, không còn tổ nhân dân.

Hà Nội tăng nhiệt, trưa chiều trời nắng
Hà Nội tăng nhiệt, trưa chiều trời nắng

(ĐCSVN) – Hôm nay (13/4), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nền nhiệt trên 37 độ C. Thủ đô Hà Nội, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ C. ​

Canh cánh nỗi lo
Canh cánh nỗi lo!

(ĐCSVN)- Hàng loạt vụ ngộ độc tập thể xảy ra trong thời gian qua khiến nhiều người nhập viện và các cơ quan chức năng liên quan phải vào cuộc. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại một lần nữa trở thành tâm điểm khiến người dân canh cánh nỗi lo.

Đường sắt Sài Gòn chạy thêm tàu trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30 4 và 01 5
Đường sắt Sài Gòn chạy thêm tàu trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5

(ĐCSVN) - Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp Lễ 30/4, 1/5, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hàng ngày, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm 34 đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại.

Tin đồn và hệ lụy độc hại
Tin đồn và hệ lụy độc hại

(ĐCSVN) – Một cái nhấn nút vô trách nhiệm có thể gây ra hậu quả khôn lường. Những kẻ tung tin đồn sai sự thật (tin giả) gây nguy hại cho người khác và xã hội không những vi phạm pháp luật mà còn khiếm khuyết về đạo đức.

Vẫn trăn trở phương án rút bảo hiểm xã hội một lần
Vẫn trăn trở phương án rút bảo hiểm xã hội một lần

(ĐCSVN) - Vấn đề “hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần” vẫn là nội dung còn ý kiến nhiều chiều tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo
Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của thanh niên; nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo...

Miền Bắc tăng nhiệt, trời nắng nóng
Miền Bắc tăng nhiệt, trời nắng nóng

(ĐCSVN) - Hôm nay (12/4), miền Bắc nền nhiệt có xu hướng tăng dần, trời nắng nóng. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng gay gắt.

Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30 4 - 1 5
Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Hơn 1 500 vị trí việc làm hấp dẫn tại ngày hội Tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc
Hơn 1.500 vị trí việc làm hấp dẫn tại ngày hội Tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc

(ĐCSVN) - Ngày hội Tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc - Korea Job Fair 2024 là cơ hội giúp sinh viên HUTECH, đặc biệt là sinh viên các ngành thuộc chương trình Việt - Hàn, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc dễ dàng tiếp cận doanh nghiệp bản địa, tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập phù hợp cho bản thân.

Chuyển đổi xanh, tài chính xanh hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0
Chuyển đổi xanh, tài chính xanh hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0

(ĐCSVN) - Theo các chuyên gia, một trong những ưu tiên hành động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời gian tới là xây dựng và vận hành các nhóm công tác về chuyển đổi xanh và tài chính xanh. Điều này giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu hội nhập, quan tâm hơn đến các vấn đề môi trường, xã hội, quản trị bền vững.

Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi lên tới 40 độ C
Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi lên tới 40 độ C

(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông Nam Bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, lên tới 40 độ C.

Các tỉnh phía Nam “căng mình” chống hạn, mặn xâm nhập
Các tỉnh phía Nam “căng mình” chống hạn, mặn xâm nhập

(ĐCSVN) - Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, từ đầu mùa khô đến nay, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và mùa khô năm 2022 - 2023. Hạn hán, xâm nhập mặn đã gây thiếu nước ngọt cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhất là ở nông thôn. Theo thống kê, có khoảng 73.900 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt ở các mức độ khác nhau.

Trồng 2 700 cây lim tại rừng phòng hộ Phước Thuận, vì một Việt Nam xanh
Trồng 2.700 cây lim tại rừng phòng hộ Phước Thuận, vì một Việt Nam xanh

(ĐCSVN) - 2.700 cây xanh được trồng tại rừng phòng hộ Phước Thuận không chỉ mang ý nghĩa đóng góp vào Đề án trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam mà còn khẳng định sự đóng góp, đồng hành, thể hiện trách nhiệm xã hội của các đơn vị đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới sự bền vững cho người dân Việt Nam.

Tình người giữa vùng hạn, mặn
Tình người giữa vùng hạn, mặn

(ĐCSVN) - Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến thiếu nước ngọt đang diễn ra gay gắt ở nhiều tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong hoàn cảnh đó đã xuất hiện nhiều việc làm, hoạt động ý nghĩa, tô sáng thêm tình người giữa lúc khó khăn.