Khánh thành phòng học cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Đà Nẵng

Thứ tư, 16/01/2019 19:26
(ĐCSVN) - Đại sứ Canada tại Việt Nam bà Deborah Paul đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng (cơ sở 3) và bàn giao hai phòng học cho đơn vị vào chiều 16/01.
Đại sứ Canada tại Việt Nam bà Deborah Paul và đại diện Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng (cơ sở 3) khánh thành, bàn giao công trình hỗ trợ. (Ảnh: Ngân Thanh)

Hai phòng học học đi vào hoạt động tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh (cơ sở 3). Các phòng học này được xây dựng từ sự tài trợ của các thủy thủ hai tàu HMCS Calgary và MV Asterix, Hải quân Hoàng gia Canada tới Đà Nẵng vào tháng 9/2018 và Quỹ Boomer’s Legacy với kinh phí 98 triệu đồng, và 52 triệu đồng từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng.

Từ nguồn kinh phí trên đã nâng cấp, sửa chữa được 2 phòng học, che lưới chống nắng, mái che phục vụ cơ sở sản xuất hương, thông tuyến hành lang dọc trung tâm, chỉnh trang phòng phục hồi chức năng, phòng làm hoa, phòng y tế.

Ông Tô Năm, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam - dioxin thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ sở hạ tầng tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng (cơ sở 3) hiện nay khá hoàn chỉnh và nề nếp, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, không còn hiện tượng ghép phòng như trước./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực