Hành động để đảm bảo an toàn giao thông

Thứ năm, 19/04/2018 17:19
(ĐCSVN) - Đây là chủ đề xuyên suốt tháng 5 và những tháng tiếp theo của Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2018 do Công đoàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) phát động sáng 19/4, tại Đà Nẵng.

Sau 6 năm thực hiện Thông báo số 77-TB/TW ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức “Tháng Công nhân”, bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Tổng Công ty ĐSVN, toàn ngành đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động, về cơ sở như tập trung hỗ trợ cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đèo dốc, giúp đỡ công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh vượt khó học giỏi, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc, vệ sinh an toàn lao động.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại lễ phát động

Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN phát biểu 
Công đoàn viên các khối trong ngành 
Các đơn vị tham gia ký kết. (Ảnh: Anh Tuấn)

Năm nay, công đoàn các cấp của Công đoàn Tổng Công ty ĐSVN cam kết phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ: tiếp tục thực hiện Thông báo số 77-TB/TW ngày 24/02/2012, Quyết định số 87-QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; phát động và tổ chức phong trào hành động về thi đua yêu nước với nhận thức “An toàn là giá trị cốt lõi của Tổng Công ty ĐSVN, là lợi thế của giao thông vận tải đường sắt, luôn gắn chặt với sự tồn tại, phát triển của từng đơn vị và của Tổng Công ty; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, các gương “Người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đổi mới tư duy, nhận thức và hành động.

Cùng với đó, tổ chức công đoàn phải giải quyết kịp thời các kiến nghị qua Hội nghị người lao động, đặc biệt là các vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động, ở những địa bàn đèo dốc, khó khăn về điện và nước sinh hoạt; kịp thời thăm hỏi, trợ cấp các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi đơn vị cần làm ít nhất một việc cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho công nhân lao động; thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chủ động triển khai, rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn lao động.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và Tổng Công ty ĐSVN đều bày tỏ tin tưởng việc triển khai có hiệu quả Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2018 sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu “Vì sự phát triển của ĐSVN, hãy hành động để an toàn giao thông được giữ vững - Công nhân lao động được làm việc trong môi trường xanh - sạch - đẹp”./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực