Hà Nội phấn đấu giúp 1.500 hộ phụ nữ thoát nghèo

Thứ tư, 10/01/2018 10:33
(ĐCSVN) – Ngày 9/1, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018 trong đó, đặt mục tiêu giúp 1.500 hộ phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo.

Năm 2017, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống; nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện các mô hình “làm theo Bác”.

Từ các mô hình đã tiết kiệm được gần 15 tỷ đồng; tặng gần 37 nghìn kg gạo và 675 triệu đồng cho 3.500 lượt phụ nữ, trẻ em khó khăn; tuyên truyền, vận động hơn 9.200 đám cưới, 7.400 đám tang của gia đình cán bộ, hội viên thực hiện tốt nếp sống văn minh; phối hợp tổ chức đám cưới văn minh, cưới tập thể, cưới tiệc trà cho con em cán bộ hội viên.

Các đơn vị được nhận cờ thi đua tại Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Bên cạnh đó, Hội LHPN TP đã tổ chức các hoạt động về nguồn, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực với tổng trị giá trên 15,3 tỷ đồng; bàn giao 57 nhà tình nghĩa trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Hội cũng tham mưu cho UBND TP để ban hành Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.

Trong năm, Hội LHPN TP đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng việc phối hợp rà soát, nắm danh sách hộ nghèo và cận nghèo do phụ nữ làm chủ để có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp.

Các cấp hội duy trì các hoạt động hỗ trợ cây, con giống, lương thực, thức ăn gia súc, phân bón… trị giá hơn 4,8 tỷ đồng; phối hợp tổ chức hoạt động dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 25 nghìn lao động; ra mắt 12 điểm cung cấp thông tin về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ công nhân nhập cư.

Hội Phụ nữ các cấp đang tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh đồng ruộng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện toàn TP có 7.950 đoạn đường phụ nữ tự quản, trong đó, có 3.546 đoạn đường xanh, sạch, đẹp; 380 đoạn đường nở hoa, 119 điểm chân rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản.

Năm qua, các cấp Hội còn tổ chức tuyên truyền, vận động 423 nghìn lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt, thực hiện trật tự văn minh đô thị; tổ chức thu gom hơn 7.547 tấn rác thải từ đó, gây quỹ được 92,8 triệu đồng; tặng 2.360 làn nhựa, 1.000 túi làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường, 5.000 thùng rác có nắp đậy, 5.000 gói vi sinh xử lý rác tại nhà, trồng mới 5.500 cây xanh, bồn hoa, cây cảnh làm đẹp cảnh quan môi trường… Từ 39 xã đăng ký thực hiện đầu năm 2017, đến nay, đã có 290 xã đăng ký thực hiện các tiêu chí của mô hình “Sạch đồng ruộng”.

Năm 2017, Hội LHPN TP được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc; 7 tập thể Hội cấp quận, 79 Hội cấp xã, phường, 7 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen. UBND TP cũng tặng cờ đơn vị xuất sắc, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân; 155 tập thể, cá nhân Hội Phụ nữ các quận, huyện, xã, phường, thị trấn được Hội LHPN TP khen thưởng.

Dịp này, Hội LHPN Hà Nội đã phát động thi đua năm 2018 với chủ đề: “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”. Trong đó, phấn đấu toàn TP giúp 1.500 hộ phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo; tổ chức đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 15 nghìn lao động nữ…/.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực