Diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tham gia chữa cháy nhà cao tầng

Thứ hai, 26/08/2019 14:46
Sáng 26/8, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tham gia tại Cục Thuế tỉnh.

Sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Theo tình huống giả định, khoảng 9 giờ ngày 26/8/2019, khu vực tầng hầm để xe, trụ sở nhà làm việc 8 tầng của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có 1 chiếc xe máy bị rò rỉ xăng. Khi gặp nguồn nhiệt, bình ắc quy xe chập điện đã dẫn đến cháy. Lúc này, tại tầng hầm có khoảng 200 xe máy của cán bộ, nhân viên và người dân đến liên hệ công việc đang dựng sát nhau. Do chất cháy là xăng, dầu, nhựa, nệm mút, đám cháy nhanh chóng lan truyền qua các xe liền kề và lan rộng khắp tầng hầm. Bảo vệ Cục Thuế phát hiện, hô hào mọi người cùng thoát nạn theo cầu thang bộ. Sau khi thoát ra ngoài, lãnh đạo Cục Thuế đã báo cho các lực lượng chức năng để được giúp đỡ.

Nhận được tin báo, các lực lượng thuộc: Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Nghiêm đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên lực lượng chức năng tiếp tiếp tục điều động thêm xe chữa cháy cùng với nhân lực từ Công ty trách nhiệm hữu hạn VSip Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ngãi nhằm khống chế, dập tắt đám cháy. Sau nhiều giờ kiên trì chiến đấu với giặc lửa, với chiến thuật chữa cháy hợp lý, các lực lượng chữa cháy tại hiện trường đã từng bước cô lập và tiến tới dập tắt đám cháy. Khoảng 10 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, toàn bộ người mắc kẹt trong tòa nhà được đưa ra ngoài an toàn.

Kết thúc buổi diễn tập, các lực lượng tham gia đã đúc kết nhiều kinh nghiệm trong công tác phối hợp chữa cháy nhà cao tầng. Theo Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh, buổi diễn tập năm nay có quy mô lớn, huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và cán bộ, nhân viên tham gia sẽ mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức về công tác phòng chống cháy nổ./.

Đinh Thị Hương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực