Đà Nẵng: Cứu nạn thành công tàu cá ĐNa 90873 TS cùng 8 thuyền viên trôi dạt trên biển

Thứ hai, 16/07/2018 11:55
(ĐCSVN) - Chiều 15/7, đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa cứu hộ, cứu nạn thành công tàu cá ĐNa 90873 TS cùng 8 ngư dân sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển.
Tàu ĐNa 90873 TS được lai dắt thành công vào bờ. (Ảnh: Trúc Hà)

Trước đó, lúc 02h00 ngày 14/7, tàu ĐNa 90873 TS (của bà Mai Thị Em, trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đang hành nghề lưới 3 mảnh thì bị hỏng máy thả trôi tại vị trí có tọa độ 16°32'00N 108°08'00E, cách Đà Nẵng khoảng 24 hải lý. Tàu thả trôi theo hướng 110 độ, vận tốc trôi 01 hải lý/giờ, thời tiết trong khu vực biển êm.

Sau 1 ngày trôi dạt trên biển, máy vẫn không thể khắc phục được, trong khi đó thời tiết diễn biến phức tạp với gió to, sóng lớn nên thuyền trưởng Lê Văn Thành đã liên lạc với Trạm bờ của Đồn Biên phòng Phú Lộc (Thanh Khê Tây, Đà Nẵng) yêu cầu được cứu hộ, cứu nạn. Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Lộc nhanh chóng báo cáo về Bộ Chỉ huy.


Thiếu tá Phạm Đình Tân, Hải đội phó Hải đội 2, chỉ huy tàu BP 08 12 02 động viên
và chúc mừng các thuyền viên an toàn trở về đất liền. (Ảnh: Trúc Hà)

Trước tình hình tính mạng và tải sản của ngư dân bị đe dọa, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã điều tàu BP 08 12 02 do Thiếu tá Phạm Đình Tân, Hải đội phó Hải đội 2 lên đường cứu nạn. Đến 10h45 phút ngày 15/7, tàu của Hải đội 2 đã tiếp cận tàu bị nạn, tổ chức lai dắt vào bờ. Đến 15h00 cùng ngày, tàu BP 08 12 02 đã cập cảng Hải đội 2. Hiện tình trạng sức khỏe các ngư dân đều ổn định và sẵn sàng ra khơi, bám biển trở lại./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực