Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 5,3%

Thứ hai, 13/08/2018 16:24
(ĐCSVN) - Sáng 13/8, tại Hải Phòng, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 3 và đi đến thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 5,3%.
Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2019
(Ảnh: C.G)

Cuộc họp của Hội đồng tiền lương Quốc gia gồm đại diện đầy đủ 3 bên là: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (đại diện cho Chính phủ), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (đại diện cho người lao động), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI (đại diện cho giới sử dụng lao động).

Theo kết quả bỏ phiếu,15/15 thành viên Hội đồng đã thống nhất đề xuất bỏ phiếu ở mức tăng 5,3%, tương mức với mức tăng lương tối thiểu vùng ở vùng 1 là 200.000 đồng; vùng 2 là 180.000 đồng; vùng 3 và 4 đều là 160.000 đồng.

Trước đó, trong tháng 7, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã tổ chức hai phiên họp nhưng vẫn chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019. Khoảng cách về mức tăng lương giữa các bên vẫn còn khá xa.

Trong phiên họp đầu tiên, phía giới chủ đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng là 0% nhằm tạo đà cho doanh nghiệp phát triển trong năm tới.

Đến phiên họp thứ 2, phía đại diện cho chủ sử dụng lao động gồm VCCI đề xuất mức tăng 2%; Liên minh hợp tác xã đề xuất mức tăng 4%, còn đại diện hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hiệp hội da giày, dệt may vẫn chưa đưa ra con số cụ thể dù đã đồng ý tăng.

Trong khi đó, đại diện cho người lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vẫn giữ mức đề xuất 8%.

Trước đó, năm 2018 mức tăng lương tối thiểu vùng là 6,5%, năm 2017 là 7,3%./.

Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực