Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc

Chủ nhật, 24/06/2018 09:38
(ĐCSVN) - Theo báo cáo nhanh ngày 24/6 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ ngày 24-26/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Ảnh chỉ có tính minh hoạ. (Nguồn: thanhnien.vn)

Từ ngày 24-26/6, trên thượng lưu sông Đà và sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Đỉnh lũ trên các sông đều ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Về tình hình sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long, theo báo cáo nhanh số 237/BC-PCTTMN ngày 23/6/2018 của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam, vào ngày 22/6/2018, tại tổ 147 ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xảy ra sạt lở bờ Bắc sông Lấp Vò với tổng chiều dài 75 mét, đoạn rạn nứt dài 158 mét (tổng chiều dài 233m) gây ảnh hưởng đến 14 hộ dân, trong đó 07 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp. Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, cắm biển cảnh báo; đã cấp nền nhà cho 07 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp di dời vào khu đất công của xã, 07 hộ dân còn lại địa phương sẽ lên phương án tiếp tục di dời.

Về thiệt hại do mưa lớn, theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, trong các ngày 22 - 23/6, tại xã Ba Nam, huyện Ba Tơ đã xảy ra mưa dông và lốc xoáy làm 117 căn nhà bị thiệt hại (89 căn thiệt hại từ 30 – 50%; 28 căn bị thiệt hại dưới 30%); 100 ha keo bị đổ ngã; 01 trạm y tế, 01 bưu điện bị tốc mái hoàn toàn. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 01 tỷ đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

Để ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai trên địa bàn để chủ động triển khai ứng phó khi có yêu cầu.

Đặng Hiếu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực