Bắc Giang: Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

Chủ nhật, 08/07/2018 10:57
(ĐCSVN) - Theo UBND tỉnh Bắc Giang, 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tăng hơn cùng kỳ năm trước cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

                  

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở huyện vùng cao Sơn Động (Bắc Giang)

Cụ thể, toàn tỉnh đã xảy ra 233 vụ TNGT, làm chết 126 người, làm bị thương 159 người (tăng 116 vụ, tăng 78 người chết, tăng 53 người bị thương so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, TNGT nghiêm trọng và rất nghiêm trọng là 120 vụ, chiếm trên 50% số vụ, làm chết 126 người, làm bị thương 30 người; va chạm giao thông xảy ra 113 vụ, làm bị thương 129 người. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, đi sai phần đường, uống rượu bia.

Khắc phục tình trạng trên, 6 tháng cuối năm UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để kéo giảm cả 3 tiêu chí TNGT, trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông (ATGT) của người dân. Các lực lượng chức tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm ATGT. Lực lượng công an tỉnh sẽ mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung xử lý tình trạng xe  ô tô quá khổ, chở hàng quá trọng tải, vi phạm quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện./.                                                                          

Tin, ảnh: Thái Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực