“Xuân biên giới năm 2018” đến với người dân Phong Thổ (Lai Châu)

Thứ bảy, 20/01/2018 23:04
(ĐCSVN) - Ngày 20/01, tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam cùng các tổ chức, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên giới năm 2018”.

Cùng với chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân do Đội văn nghệ Thanh niên xung kích của Học viện Âm nhạc Quân đội và các nghệ sĩ đến từ Nhà hát tuổi trẻ biểu diễn, “Xuân biên giới năm 2018” diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho bà con dân tộc vùng cao của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.


Niềm vui của các em nhỏ khi được chơi những trò chơi mới - Ảnh: Hải Đăng

Đó là tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 1.000 người dân; tặng 01 “Sân chơi cho em” trị giá 40 triệu đồng cho trường Tiểu học Dào San; 01 bộ máy tính cho trường THCS Dào San; tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách trị giá hơn 30 triệu đồng; tặng 50 suất học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi của huyện Phong Thổ (mỗi suất 500.000 đồng); tặng 08 bộ máy tính cho Đoàn các xã vùng biên giới huyện Phong Thổ; tặng 01 ti vi và 05 phần quà Tết cho các đồn Biên phòng, đồn Công an Dào San; tặng 700 áo ấm, 200 chăn ấm và 700 suất quà gồm vở, bút, thước kẻ cho trẻ em trong huyện…Tổng trị giá các phần quà là gần 500 triệu đồng.

Khi cuộc sống của người dân vùng cao còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn thì những hoạt động trong chương trình “Xuân biên giới năm 2018” đã góp phần hỗ trợ bà con vơi bớt khó khăn khi Tết đến, xuân về. Bên cạnh đó, chương trình cũng kịp thời động viên các cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ biên cương Tổ quốc.


Những chiếc áo ấm đã được phát tới tận tay các em nhỏ để chống lại mùa đông giá rét - Ảnh: Hải Đăng

Theo Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Vân, chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động; phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” của cán bộ, hội viên, thanh niên chung sức cùng các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người trẻ./.

Hải Đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực