“Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng”: Chia sẻ với khó khăn của người dân sau lũ

Thứ hai, 14/01/2019 09:14
(ĐCSVN) - Chương trình tình nguyện “Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng” năm 2019 được tổ chức với mong muốn giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở 2 huyện còn nhiều khó khăn là Mường Lát và Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa).

Hưởng ứng chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019, trong hai ngày 12-13/01, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Nữ công cơ quan, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức chương trình tình nguyện “Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng” năm 2019 tại huyện Mường Lát và Cẩm Thủy.


Bác sỹ tình nguyện khám bệnh cho trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn huyện Cẩm Thủy - Ảnh: Bảo Nam

Năm 2018, Thanh Hóa là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, trong đó huyện miền núi Mường Lát chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cùng với Mường Lát thì các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Cẩm Thủy… cũng bị sạt lở, gây tắc đường, ngập sâu hàng chục điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Tận mắt chứng kiến, các tình nguyện viên đều nhận thấy đến thời điểm hiện tại, dù cơn lũ đã qua đi nhưng đời sống nhân dân đặc biệt là đồng bào các dân tộc còn không ít khó khăn, cuộc sống ngày thường vẫn bị ảnh hưởng.


Tình nguyện viên tặng quà cho hộ gia đình chính sách - Ảnh: Bảo Nam

Xuất phát từ thực tế này, chương trình tình nguyện “Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng” năm 2019 tại Thanh Hóa được tổ chức với mong muốn giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có hoàn cảnh khó khăn không được thường xuyên tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao; động viên, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, các gia đình chính sách trên địa bàn hai huyện Mường Lát, Cẩm Thủy; qua đó, thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với những người có công với cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống “Tương thân, tương ái”, nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức thăm khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 400 đối tượng chính sách, người già neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy; tặng 800 suất thuốc và 2 bộ dụng cụ y tế cho Trạm Y tế xã Cẩm Châu (huyện Cẩm Thủy) và Trạm Y tế xã Quang Chiểu (huyện Mường Lát) với tổng trị giá 90 triệu đồng.


Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ chương trình - Ảnh: Bảo Nam

Bên cạnh đó, đoàn cũng phối hợp với Huyện đoàn Cẩm Thủy và Huyện đoàn Mường Lát hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” (mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng); tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trong năm 2018 và học sinh nghèo vượt khó; tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 800 phần sữa và 1.000 khăn quàng đỏ cho học sinh 2 huyện./.

Bảo Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực