Vĩnh Phúc tổ chức thành công Hội thi “Giảng viên lý luận chính trị giỏi” năm 2018

Thứ ba, 22/05/2018 14:40
(ĐCSVN) – 21 thí sinh của các Huyện,Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc của tỉnh Vĩnh Phúc đã vào vòng chung khảo Hội thi “Giảng viên lý luận chính trị giỏi” 2018.
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh (Ảnh: H.S)

Theo đó, ngày 18/5/2018, tại Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi "Giảng viên lý luận chính trị" năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Mai Yến Nga, Vụ Phó Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi.

Được biết, sau khi có Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời báo cáo và được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng và triển Kế hoạch tổ chức Hội thi; thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký; ban hành Thể lệ Hội thi; phân công nhiệm vụ cho các phòng, các cá nhân liên quan. Các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc đã chọn cử được 21 thí sinh tham gia hội thi.

Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Thi soạn giáo án, thi giảng và trả lời câu hỏi vấn đáp. Theo đó, mỗi thí sinh dự thi soạn 1 giáo án hoàn chỉnh, chọn trình bày một phần nội dung trong giáo án đã soạn và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo liên quan trực tiếp đến bài giảng. Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, là dịp để các giảng viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các Ban Tuyên giáo cấp huyện và Đảng ủy trực thuộc.

Ban tổ chức cho biết, về soạn giáo án, hầu hết các thí sinh bám sát Kế hoạch, Thể lệ Hội thi, lựa chọn bài giảng trong các chuyên đề quy định; xây dựng giáo án bố cục chặt chẽ, lôgíc, xác định được mục đích, yêu cầu, trọng tâm, phân bố thời gian hợp lý. Phần thi giảng: 100% thí sinh đều chuẩn bị bài giảng bằng giáo án điện tử. Nhiều giáo án công phu, trình bày đẹp. Các bài thi giảng cơ bản bảo đảm nội dung và thời gian. Nhiều thí sinh có kỹ năng sư phạm, bình tĩnh, tự tin, dẫn dắt, giải quyết, kết luận vấn đề rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo tính khoa học, tính lôgíc. Phần trả lời câu hỏi vấn đáp: Đại đa số thí sinh trả lời câu hỏi của Ban giám khảo lưu loát, rõ ràng, thể hiện có phông kiến thức khá sâu rộng.

Tuy nhiên, các chuyên đề lựa chọn dự thi chủ yếu tập trung vào chương trình đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới; các chương trình bồi dưỡng công tác đảng, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ ít thí sinh lựa chọn. Một số thí sinh chưa đầu tư kỹ phần soạn giáo án. Trong khi giảng bài, một vài thí sinh chưa bao quát lớp học, ít giao lưu, tương tác với học viên. Một số thí sinh trả lời câu hỏi còn lúng túng. Một số thí sinh liên hệ lý luận và thực tiễn chưa sát, chưa nhuần nhuyễn.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho 1 thí sinh giải Nhất thuộc về thí sinh Ban Tuyên giáo huyện Yên Lạc, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các thí sinh hoàn thành xuất sắc cả 3 phần thi.

Hồng Sáng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực