Vĩnh Phúc: Các hoạt động văn hoá và thể thao diễn ra sôi nổi , đa dạng

Thứ sáu, 28/09/2018 15:26
(ĐCSVN) - Theo Cục Thống kê Vĩnh Phúc, 9 tháng năm 2018, nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, đa dạng nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Trong đó phải kể đến Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc Vĩnh Phúc tham dự Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã giành 5 huy chương (gồm 01 huy chương vàng, 04 huy chương bạc) và 01 Bằng khen của Hội Nhạc sỹ Việt Nam; tham gia “ Liên hoan Hát văn, Hát Chầu văn” toàn quốc năm 2018 tại Huế đạt thành tích xuất sắc...

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch, kịch bản và luyện tập chương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X năm 2018.

Hoạt động thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Tỉnh đã tổ chức thành công giải Kéo co, cờ tướng, võ thuật cổ truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất; tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2018; phối hợp với  Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thàng công Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2018; phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền tổ chức giải bóng chuyền hạng A toàn quốc, vòng loại, bảng A tại Vĩnh Phúc; tổ  chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V năm 2018...

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cử các vận động viên tham gia thi đấu tại 50 giải quốc gia và quốc tế, kết quả đã đạt 176 huy chương các loại, trong đó có 50 huy chương vàng, 53 huy chương bạc và 73 huy chương đồng.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực