Quảng bá văn hóa dân gian Việt Nam tại châu Âu

Thứ năm, 29/06/2017 09:26
(ĐCSVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2464/QĐ-BVHTTDL về việc tham gia Festival văn hóa dân gian tại Pháp, Ý, Ru-ma-ni, Hy Lạp và Xéc-bi.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tham gia chương trình quảng bá văn hóa dân gian Việt Nam tại Liên hoan Văn hóa dân gian tại Pháp, Ý, Ru-ma-ni, Hy Lạp và Xéc-bi do Liên đoàn Văn hóa dân gian thế giới IGF tổ chức từ ngày 5/7 đến hết ngày 16/8/2017.

Ảnh minh họa (Ảnh: Duy Văn)

Về nội dung, Liên hoan bao gồm 4 hoạt động chính: Trình diễn tại Lễ khai mạc (sân khấu ngoài trời); Dạ tiệc âm nhạc (tại một nhà hát trung tâm thành phố); Biểu diễn trên đường phố, trường học và các làng xã lân cận; Đại hội nhạc đêm bế mạc (tại công viên hoặc quảng trường trung tâm thành phố) bao gồm 21 nghệ sỹ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và cán bộ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Theo đó, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về nội dung chương trình và tuân thủ các quy định của nước sở tại./.

HN
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực