Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên mở rộng ​

Chủ nhật, 13/08/2017 14:49
Ngày 13/8, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên mở rộng, lần thứ 22 năm 2017.
Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định trao Giải thưởng Mỹ thuật Bình Định cho 5 họa sĩ của tỉnh Bình Định (Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN)

Triển lãm giới thiệu 203 tác phẩm hội họa, đồ họa, mỹ thuật ứng dụng, nghệ thuật sắp đặt... của 196 tác giả, trong đó có 98 tác phẩm của 91 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 105 tác phẩm của 105 tác giả là hội viên Hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định,  Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Các tác phẩm tại triển lãm được sáng tác từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2017.

Theo họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, ngoài tranh sơn dầu, ở mảng hội họa, tại triển lãm lần này xuất hiện nhiều tác phẩm sơn mài và tranh lụa có giá trị. Về đồ họa, ngoài tranh khắc gỗ truyền thống còn có tranh in độc bản, chất liệu tổng hợp, tranh kim loại và điêu khắc...

Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao 12 giải thưởng cho các tác giả  bao gồm 3 giải B, 2 giải C và 7 giải Khuyến khích. Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng hỗ trợ sáng tác cho các tác giả của 10 tác phẩm và giới thiệu 32 tác phẩm dự thi Giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Dịp này, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định trao Giải thưởng Mỹ thuật Bình Định cho 5 họa sĩ của tỉnh Bình Định, bao gồm 1 giải A, 2 giải B và 2 giải C.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên mở rộng diễn ra đến ngày 20/8./.

Nguyên Linh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực