Hơn 90 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh mừng Đảng, mừng xuân 2019

Hơn 90 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh mừng Đảng, mừng xuân 2019

(ĐCSVN) – Chào xuân mới 2019, mừng ngày thành lập Đảng 3/2, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phổi hợp tổ chức triển lãm “Mỹ thuật, Nhiếp ảnh mừng Đảng, mừng Xuân 2019”.
55 tác giả giành giải thưởng văn học, nghệ thuật năm 2018
55 tác giả giành giải thưởng văn học, nghệ thuật năm 2018
(ĐCSVN) –Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã trao 10 giải thưởng cho tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung...
Sắp diễn ra Lễ hội đường phố và trình diễn thời trang thổ cẩm ứng dụng
Sắp diễn ra Lễ hội đường phố và trình diễn thời trang thổ cẩm ứng dụng
(ĐCSVN) - Ngày 11/12, tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Nông họp báo giới thiệu Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018, diễn ra từ ngày 5 -...
Ra mắt hai ấn phẩm quy tụ gần 100 cây bút trong cả nước
Ra mắt hai ấn phẩm quy tụ gần 100 cây bút trong cả nước
(ĐCSVN) - Hai cuốn sách “Giấc mơ trên những cánh rừng” và “Nơi ta đã qua, người ta đã gặp” do NXB Hội Nhà văn phát hành là cuộc gặp gỡ thú vị, phong...
Đường hoa Nguyễn Huệ chuẩn bị sẵn sàng cho giờ khai hội
Đường hoa Nguyễn Huệ chuẩn bị sẵn sàng cho giờ khai hội

(ĐCSVN) - Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất (TP.Hồ Chí Minh) sẽ đón khách tham quan từ 19 giờ tối 13/2 (28 Tết) tới 22 giờ ngày 19/2 (mùng 4 Tết). Trước giờ khai mạc, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tới tham quan.

Chợ phiên cuối năm vùng cao Hà Giang
Chợ phiên cuối năm vùng cao Hà Giang

(ĐCSVN) - Chợ phiên cuối năm vùng cao Hà Giang mang một không gian văn hoá đậm nét nhân văn bởi lẽ mỗi dân tộc có một nét văn hoá đặc sắc riêng và nét đẹp văn hoá ấy được đồng bào nơi đây mang theo đến chợ. Tất cả đã hun đúc, tôn vinh cho vẻ đẹp, sức sống con người vùng cao.

Ngắm 12 con giáp đón Tết Mậu Tuất 2018
Ngắm 12 con giáp đón Tết Mậu Tuất 2018

(ĐCSVN) – 12 con giáp khổng lồ được tạo hình từ cây cảnh, phủ hoa đa sắc, đặt tại công viên Thống Nhất đón chào Tết Mậu Tuất 2018 đang thu hút người dân bởi sự độc đáo và sinh động.

Đại hội Xiếc chào Xuân 2018
Đại hội Xiếc chào Xuân 2018

(ĐCSVN) – Đại hội Xiếc chào Xuân 2018 nhằm tôn vinh ngành xiếc nhân dịp 62 năm thành lập sẽ lưu diễn phục vụ khán giả tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Nghệ An từ ngày 3/3 đến 16/4.

Tết ông Công ông Táo cúng sao cho đúng
Tết ông Công ông Táo cúng sao cho đúng

(ĐCSVN) - Theo phong tục của người Việt, Tết ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp là ngày Tết quan trọng trong năm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm mâm cúng, cách cúng ông Công ông Táo thế nào cho đúng.

Triển lãm “Khoảnh khắc tuyệt vời của Châu Á”
Triển lãm “Khoảnh khắc tuyệt vời của Châu Á”

(ĐCSVN) – Chiều 6/2, tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Mỹ thuật Hà Nội, Hội Mỹ thuật Fun:fun Hàn Quốc phối hợp tổ chức Triển lãm giao lưu mỹ thuật hiện đại Việt Nam – Hàn Quốc “Khoảnh khắc tuyệt vời của châu Á”.

Ký ức Hà Thành trên phố bích họa Phùng Hưng
Ký ức Hà Thành trên phố bích họa Phùng Hưng

(ĐCSVN) – Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm - Hà Nội) vừa khai trương đã tạo một diện mạo văn hóa mới cho khu phố cổ Hà Nội, qua những bức tranh tái hiện dấu ấn vàng son một thủa của Hà Thành xưa cũ.

Khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất - Hà Nội 2018
Khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất - Hà Nội 2018

(ĐCSVN) - Sáng 2/2, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, Ban Thi đua – Khen thưởng TP tổ chức Hội báo Xuân Mậu Tuất - Hà Nội 2018.

Điệu múa cổ tứ linh
Điệu múa cổ tứ linh

(ĐCSVN) - Múa tứ linh vừa là trò diễn, vừa là trò chơi phổ biến ở kinh thành Thăng Long từ xa xưa. Dưới triều Nguyễn, múa Tứ linh xuất hiện trong các lễ Vạn Thọ, Hưng quốc khánh niệm, Thánh thọ, Tiên thọ, Thiên xuân, cúng mụ với ý nghĩa “đất lành chim đậu”, đất nước bình an.

Tết Khu Cù Tê của người La Chí
Tết Khu Cù Tê của người La Chí

(ĐCSVN) – Sinh sống lâu đời trên vùng đất Hà Giang, dân tộc La Chí hình thành và lưu giữ một nền văn hóa truyền thống đa dạng và đặc sắc, trong đó tết Khu Cù Tê là một biểu trưng văn hóa phản ánh đậm nét đời sống, tín ngưỡng của đồng bào.

Quất bình - xu hướng chơi cây cảnh dịp Tết Nguyên đán
Quất bình - xu hướng chơi cây cảnh dịp Tết Nguyên đán

(ĐCSVN) – Dù còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2018, nhưng làng Tứ Liên (Tây Hồ - Hà Nội) đã rực rỡ không khí đón Tết. Bên cạnh việc trồng đào, quất theo cách truyền thống, năm nay quất bình đang là một một xu hướng chơi cây cảnh thịnh hành trong dịp Tết Nguyên Đán.

Chèo từ sân đình về sân trường
Chèo từ sân đình về sân trường

(ĐCSVN) - Dự án "Chèo 48h - tôi chèo về quê hương" sẽ phối hợp cùng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức đêm gala nghệ thuật truyền thống. Đêm diễn "Chèo từ sân đình về sân trường" sẽ diễn ra vào tối ngày 14/1 tại hội trường ký túc xá Mễ Trì, Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Đồi hoa tam giác mạch thu hút khách du lịch đến Nghệ An
Đồi hoa tam giác mạch thu hút khách du lịch đến Nghệ An

Mang hình dáng đúng như tên gọi, những bông hoa nhỏ bé tam giác mạch đang vào thời kỳ nở rộ trong diện tích 2ha thuộc quản lý của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 19/5 ở xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Cuộc thi ảnh về tiến bộ trong phát triển tại Tiểu vùng sông Mê- kông
Cuộc thi ảnh về tiến bộ trong phát triển tại Tiểu vùng sông Mê- kông

(ĐCSVN) – Ngày 8/1, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phát động một cuộc thi ảnh trên Instagram giới thiệu những tiến bộ trong phát triển của khu vực Tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS) và minh chứng cho việc tập trung tăng cường hợp tác và hội nhập khu vực đã cải thiện đời sống của người dân như thế nào.

Tôn vinh giá trị của tranh dân gian Hàng Trống
Tôn vinh giá trị của tranh dân gian Hàng Trống

(ĐCSVN) - Triển lãm tranh Hàng Trống với chủ đề “Những điều xưa cũ mới mẻ” sẽ diễn ra từ ngày 10 - 25/1 tại Nhà sách Cá chép (số 115 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).