Khởi động Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2017

Thứ ba, 15/08/2017 15:25
(ĐCSVN) - Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa ban hành quy chế Giải thưởng của Hội năm 2017. Theo đó, các tác phẩm dự giải ở ba thể loại: Chuyên ngành Sáng tác; Chuyên ngành Lý luận, nghiên cứu phê bình và Chương trình biểu diễn âm nhạc.
Các tác giả nhận giải A năm 2016. Ảnh: Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Theo quy chế Giải thưởng của Hội năm 2017, tất cả hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam có quyền gửi tác phẩm, công trình dự xét Giải thưởng Âm nhạc 2017. Tác phẩm dự giải phải đăng ký theo mẫu quy định của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Tác giả, nhóm tác giả tham dự 01 tác phẩm duy nhất thuộc một trong các chuyên ngành sau: Lý luận, Sáng tác, Biểu diễn và Đào tạo, được công bố không quá 2 năm tính đến thời điểm xét giải.

Quy chế cũng nêu rõ, tác phẩm đồng tác giả (ca khúc phổ thơ, tác phẩm khí nhạc, đĩa và sách của một nhóm tác giả), yêu cầu phải có sự ủy quyền từ phía đồng tác giả. Tác phẩm sáng tác gửi đến ngoài bản thảo, tổng phổ, phải gửi theo bản thu âm hoặc ghi hình tác phẩm dự giải.

Tác phẩm đoạt giải sẽ được sử dụng nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá trên Tạp chí Âm nhạc Việt Nam, Website của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (hội không trả bản quyền).

Thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2017 từ 15/8 đến 20/10 tại Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội./.

Huy Lê
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực