Trên 200.000 lượt du khách tới Quảng Ninh dịp Tết Dương lịch

Thứ tư, 02/01/2019 15:48
(ĐCSVN) - Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 (từ 29/12/2018 tới 1/1/2019), Quảng Ninh đã đón 200.000 lượt khách du lịch, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2019, do số lượng ngày nghỉ kéo dài hơn so với năm 2018, cộng thêm Quảng Ninh tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Khai trương Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long..., lượng khách tham quan tăng so với 2018.

Du khách tham quan Vịnh Hạ Long qua Cảng tàu khách Tuần Châu
ngày đầu năm 2019 (Ảnh: baoquangninh.com.vn)

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế chiếm hơn 1/2 tổng số khách, đạt trên 135.000 lượt, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thị trường khách lưu trú trọng điểm là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản... Công suất buồng khách sạn 4-5 sao ước đạt khoảng 95 - 98%. Khách thăm vịnh Hạ Long là 54.776 khách bằng 115% so với cùng kỳ, trong đó 7.907 khách Việt Nam, 46.869 khách quốc tế. Riêng ngày 1/1/2019, khách tham quan vịnh đạt trên 10.400 lượt khách, trong đó có trên 1.300 khách Việt Nam và gần 9.100 khách quốc tế.

Kể từ ngày 1/1/2019, Quảng Ninh áp dụng chính sách miễn phí một lần vào các điểm tham quan du lịch gồm Khu Di tích và danh thắng Yên Tử (thành phố Uông Bí), Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long (thăm quan ban ngày) đối với tất cả hành khách trên các chuyến bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Thời gian miễn phí cho từng hành khách trong vòng 30 ngày kể từ ngày hành khách đi trên các chuyến bay đến Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn.

Để phục vụ tốt nhu cầu của du khách trong dịp Tết Dương lịch, các đơn vị lữ hành, khách sạn lớn tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới, vui chơi giải trí, đồng thời xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn, phù hợp với du khách. Cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương tăng cường lực lượng, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Cũng theo thông tin từ Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2018, tổng số khách du lịch đến với du lịch tỉnh Quảng Ninh ước đạt 12,2 triệu lượt khách, đạt 102% kế hoạch đề ra và tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 5,2 triệu lượt khách, đạt 105% kế hoạch đề ra, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Ninh ước đạt gần 23.000 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Hoạt động từ du lịch của tỉnh Quảng Ninh cũng đã đóng góp cho ngân sách 2.750 tỷ đồng, chiếm 9% tổng thu nội địa, tăng 31% so với cùng kỳ./.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực