Thành phố Hồ Chí Minh - Những góc nhìn tôi yêu

Thứ hai, 15/07/2019 08:42
(ĐCSVN) - Cuộc thi ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh - những góc nhìn tôi yêu” nhằm phát hiện, ca ngợi vẻ đẹp đổi thay của TP Hồ Chí Minh với mục tiêu phát triển trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, công trình công cộng, thể thao…
Cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Vũ Sơn)

Ngày 14/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP trao giải các tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - những góc nhìn tôi yêu”.

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã tìm ra 11 tác phẩm đặc sắc để trao giải. Tác phẩm “Giao thông thủy - bộ” của Đinh Nguyên Đa Thiện đạt Huy chương Vàng. Tác phẩm “Không ngừng phát triển” và “Trung thu trên đất Việt”  của tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng đạt Huy chương Bạc.

 Ban Giám khảo cũng đã chọn bức ảnh hơn 100 tác phẩm nổi bật, để trưng bày triển lãm tại Hội Nhiếp ảnh TP.

Cuộc thi năm nay có chủ đề tự do, vì vậy các tác giả có thể sáng tác ảnh dưới nhiều góc độ về Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát hiện, ca ngợi vẻ đẹp đổi thay của Thành phố với mục tiêu phát triển trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, công trình công cộng, thể thao…; Đồng thời đề cao những mặt tích cực, nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần hướng đến Chân – Thiện – Mỹ; khuyến khích những tác phẩm giàu ý nghĩa xã hội, những góc nhìn mới mang tính sáng tạo.

Theo ông Lê Xuân Thăng, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi tác phẩm tham dự liên hoan là một câu chuyện kể về Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đây là những tác phẩm giàu ý nghĩa xã hội, có những góc nhìn mới sáng tạo, gắn liền với tình hình thời sự của thành phố./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực