Phối hợp tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về TP. Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 22/02/2019 20:23
(ĐCSVN) – Phát biểu tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021, đồng chí Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo cho biết: Thời gian tới, Báo tăng cường đẩy mạnh các phóng sự, video clip…, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh của TP. Hồ Chí Minh tới độc giả trong và ngoài nước.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Thân Thị Thư và Tổng Biên tập Báo điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2021.

Chiều 22/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, được sự ủy quyền của Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021.

Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam dự và ký kết Chương trình phối hợp.

Nhằm tuyên truyền có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2018, khai trương chính thức Trang Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/4/2017.

Trong 2 năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình, đầy tinh thần trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố - đơn vị được giao phối hợp tuyên truyền trực tiếp với Báo, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết, nỗ lực, phối hợp hiệu quả của các ban chuyên môn, đơn vị, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên Trang Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

3.200 tin, bài và video clip đã được đăng tải trên các trang Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong 2 năm qua đã góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình đến với đồng bào cả nước và bạn bè thế giới.

Với hình thức thể hiện đa dạng, hấp dẫn, bảo đảm sự chính xác, kịp thời, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông tin tới độc giả một cách tổng quan những sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế  - xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, hội nhập và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Nổi bật là phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền Thành phố với nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Thông tin kịp thời các hoạt động đối ngoại của Thành phố, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh; dấu ấn trong văn hóa, du lịch, thể thao… Phản ánh những tấm gương người tốt việc tốt, từ đó khích lệ, lan tỏa sự chung sức, san sẻ vì cộng đồng để xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đáng chú ý, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh là nội dung được thông tin hết sức đậm nét. Các quan điểm chỉ đạo của Thành phố qua Nghị quyết 08-NQ/TU của Thành ủy; Nghị quyết 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân; Kế hoạch số 8127/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm triển khai Nghị quyết 54 đều được Báo đăng tải kịp thời.

 

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa
Thành phố Hồ Chí Minh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đồng thời, Báo đã thông tin đậm nét về 7 Chương trình đột phá của Thành phố vì sự phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng sống của nhân dân trên địa bàn: kéo giảm ùn tắc giao thông; chống ngập nước; cải thiện ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố… Nhiều tin bài đi sâu phản ánh các kết quả nổi bật trong việc triển khai Đề án Xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, trong đó có các hoạt động cụ thể triển khai Kế hoạch xây dựng 04 Trung tâm: Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trung tâm an toàn thông tin thành phố và Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Bên cạnh đó, những giá trị về văn hóa, lịch sử, vẻ đẹp của các danh lam, thắng cảnh, địa danh nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh; những khoảnh khắc đẹp, dấu ấn về sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh đã được thể hiện sinh động qua góc nhìn ảnh báo chí được đông đảo bạn đọc quan tâm, truy cập…

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2019-2021, Thành phố Hồ Chí Minh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phối hợp tuyên truyền với 8 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tuyên truyền kịp thời, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm gắn với các sự kiện, vấn đề nổi bật trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh trật tự, quốc phòng, vấn đề hội nhập và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được sau hơn 05 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; những hạn chế, tồn tại và các giải pháp, phương hướng khắc phục. Tuyên truyền về những chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, chú trọng vào 4 lĩnh vực thí điểm: Quản lý đất đai; Quản lý đầu tư; Quản lý  tài chính - ngân sách Nhà nước; Cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý.

Cùng với đó, tuyên truyền về chủ trương, chính sách và các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và trong các tầng lớp nhân dân Thành phố. Tuyên truyền, đưa các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII vào cuộc sống.

Đặc biệt, trong  năm 2019, tập trung tuyên truyền chủ đề của đã được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là “Năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội đại biểu Thành phố lần thứ XI”; đồng thời, tuyên truyền, quảng bá những giá trị về văn hóa, du lịch, những nét đẹp riêng có của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

 

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến
phát biểu tại Lễ ký kết.


Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, đồng chí Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết: 2 năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm sự chính xác, kịp thời những sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế  - xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, hội nhập và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều  tin, bài phản ánh các kết quả nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo điểm nhấn và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước.

Đồng chí Trần Doãn Tiến cho biết, trong thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức thể hiện trên tất cả các ấn phẩm của Báo, trong đó tăng cường đẩy mạnh các phóng sự truyền hình, video clip…; qua đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh tới độc giả trong và ngoài nước.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp công tác, đồng chí Trần Doãn Tiến mong muốn, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, định hướng thông tin thường xuyên, tạo thuận lợi cho phóng viên của Báo trong quá trình tác nghiệp cũng như hỗ trợ thông tin và các điều kiện cần thiết khác nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần cùng với Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư phát biểu tại Lễ ký kết


Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, thay mặt Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư đánh giá cao sự phối hợp thông tin tuyên truyền của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, thông tin tuyên truyền trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có sức lan tỏa lớn. Thông qua các trang tiếng nước ngoài của Báo, sức lan tỏa của thông tin không chỉ ở trong nước mà còn quảng bá rộng rãi hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè thế giới…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư cho biết, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao thông tin tuyên truyền trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới và đặc biệt trong năm 2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư cho biết: Thành phố đã xác định và thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, trong đó tập trung xây dựng thành phố thông minh, thành phố sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện 7 chương trình đột phá, tiếp tục cải cách hành chính… Để các mục tiêu trở thành hiện thực thì cả hệ thống chính trị của Thành phố phải vào cuộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tuyên tuyền, thông tin tuyên truyền; qua đó để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền Thành phố; đồng thời, tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa Thành phố với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư khẳng định, Ban Tuyên giáo có trách nhiệm thông tin và hỗ trợ những điều kiện thuận lợi nhất để Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2019- 2021./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực