Phó Chủ tịch nước dự lễ khai hội Kinh Dương Vương

Thứ năm, 21/02/2019 15:52
(ĐCSVN) - Ngày 20/2 (tức 16 tháng Giêng, Kỷ Hợi), huyện Thuận Thành tổ chức lễ khai hội Kinh Dương Vương - Đức Thủy tổ khai sinh mở nước (từ ngày 16-18 tháng Giêng).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu thành kính dâng hương tại Đền và Lăng thờ Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với tổ tiên có công lập quốc; cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; toàn dân đoàn kết vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, văn minh.

Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Thành
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai hội. Ảnh: Ngô Thành

Sau lễ dâng hương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đánh trống khai hội và cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại khu Lăng Kinh Dương Vương.

Sử sách ghi chép lại, năm 2879 (TCN), Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương lập Nhà nước sơ khai, độc lập có chủ quyền đầu tiên của dân tộc ta. Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân; Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ sinh ra Vua Hùng. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương (Á Lữ, Đại Đồng Thành, Thuận Thành) luôn được coi là nơi thờ Đế vương được các triều đại phong kiến và nhân dân thờ phụng. Lễ hội Kinh Dương Vương được tổ chức hàng năm thể hiện nét văn hóa, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nơi hội tụ con cháu Lạc Hồng; kết nối cội nguồn dân tộc; nhắc nhở các thế hệ luôn nhớ về tổ tông.

Khu Di tích lịch sử Quốc gia Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương được tỉnh Bắc Ninh quy hoạch và xây dựng trên tổng diện tích hơn 30 ha. Năm 2015-2016 hoàn thành trùng tu, tôn tạo khu nhà khách, sân và cổng lăng, nhà Tả văn, Hữu võ, Đền thờ; năm 2017-2018 tiếp tục hoàn chỉnh khu Lăng rộng rãi, tôn nghiêm đáp ứng nhu cầu chiêm bái của nhân dân và du khách thập phương./.

Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực