Thừa Thiên Huế giữ gìn giá trị văn hóa khi phát triển kinh tế

Thừa Thiên Huế giữ gìn giá trị văn hóa khi phát triển kinh tế

(ĐCSVN) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế được nâng lên; xây dựng con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện; môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hóa ngày càng chất lượng, hiệu quả.
Hiệp định Geneva thể hiện bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam
Hiệp định Geneva thể hiện bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam
(ĐCSVN) - Phó thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, với Hiệp định Geneva, chúng ta đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt...
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba
(ĐCSVN) - Giải Nhất khối báo chí Trung ương thuộc về: Loạt 5 bài “Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Việt Nam” của nhóm tác...
“Con đường văn sĩ” - Phác họa chân thực một thế hệ nhà văn tiền chiến
“Con đường văn sĩ” - Phác họa chân thực một thế hệ nhà văn tiền chiến
(ĐCSVN) – “Con đường văn sĩ” là những trang tư liệu chân thực để tìm hiểu về con đường lập thân lập nghiệp của người thanh niên - công chức sở Thuế...
Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2024
Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2024

(ĐCSVN) - Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2024 sẽ mang đến nhiều hoạt động liên quan tới trang phục truyền thống (Hanbok), chữ cái tiếng Hàn (Hangeul), du lịch, K-pop...; trải nghiệm ẩm thực tại gian hàng của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Báo Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm Ngày ra số báo đầu
Báo Điện Biên Phủ kỷ niệm 60 năm Ngày ra số báo đầu

(ĐCSVN) - Ghi nhận, chúc mừng thành quả của Báo Điện Biên Phủ đạt được trong chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành, đồng chí Lê Quốc Minh 0 Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: Báo Điện Biên Phủ phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hấp dẫn độc giả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Phong phú các hoạt động tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024
Phong phú các hoạt động tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024

(ĐCSVN) - Các hoạt động tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024 sẽ tổ chức theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của các nền tảng công nghệ, chuyển đổi số.

Khai thác và sử dụng hình ảnh bản quyền phục vụ xuất bản
Khai thác và sử dụng hình ảnh bản quyền phục vụ xuất bản

(ĐCSVN) – Nhằm trang bị các kiến thức và phương pháp cần thiết để khai thác, sử dụng hình ảnh bản quyền, ngày 12/4, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tập huấn “Khai thác và sử dụng hình ảnh bản quyền phục vụ xuất bản”.

Xuất bản cuốn sách “Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức”
Xuất bản cuốn sách “Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức”

(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam xuất bản cuốn sách “Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức”.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Lương Cường khẳng định: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, để lại những bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam.

Tạo động lực mới cho sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tạo động lực mới cho sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(ĐCSVN) - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ quý 1/2024, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết trong thời gian tới Bộ sẽ cùng với chính quyền các cấp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, về nguồn lực, tạo sinh khí và động lực mới cho sự phát triển của ngành.

Vinh danh 23 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về bảo hiểm năm 2023
Vinh danh 23 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về bảo hiểm năm 2023

(ĐCSVN) - Các tác phẩm mang đến bạn đọc những góc nhìn chuyên sâu, toàn diện, đa chiều về kênh phân phối có sự hợp tác giữa công ty bảo hiểm và các ngân hàng. Đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả.

Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024
Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024

(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, lãnh đạo UBND các cấp và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết, tặng quà các sư sãi, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đồng bào dân tộc Khmer.

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2024
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2024

(ĐCSVN) - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 đã chính thức khai mạc sáng nay (9/4) (tức ngày 1/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Tổ chức Festival mỹ thuật trẻ
Tổ chức Festival mỹ thuật trẻ

(ĐCSVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành đề án tổ chức Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024. Theo đó, hoạt động này sẽ được tổ chức tại Hà Nội và phát động trên toàn quốc.

Bài 2 Tập trung tuyên truyền về tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ
Bài 2: Tập trung tuyên truyền về tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Để lan tỏa sâu rộng sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các cơ quan tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung như: Tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại, ý nghĩa to lớn, sâu sắc và những bài học, kinh nghiệm quý báu của chiến thắng đối với dân tộc và thời đại, nhất là việc phát huy những bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay.

Carnaval đầu tiên được tổ chức trên biển tại Việt Nam
Carnaval đầu tiên được tổ chức trên biển tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Lần đầu tiên, một lễ hội carnaval có hình thức mới lạ, biểu diễn, diễu hành trên biển, trên bờ cát vịnh Hạ Long với yếu tố nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa giữa lịch sử, văn hóa, làm nổi bật lên Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long về đêm, góp phần khẳng định giá trị của vịnh Hạ Long.

Đoàn viên, thanh niên Việt Nam tại Nga dâng hoa tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Đoàn viên, thanh niên Việt Nam tại Nga dâng hoa tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

(ĐCSVN) - Đại diện đoàn viên, thanh niên tại Nga do anh Lê Huỳnh Đức - Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nga làm Trưởng đoàn đã thăm, dâng hoa và tưởng niệm tại Quảng trường Lê Duẩn, Thủ đô Moscow, nhân kỷ niệm 117 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2024).

Văn nghệ sĩ “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”
Văn nghệ sĩ “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”

(ĐCSVN) - Theo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chương trình hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc - Về với Điện Biên” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 15 - 21/4/2024) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tổng Bí thư Lê Duẩn Tấm gương sáng trọn đời vì nước, vì dân
Tổng Bí thư Lê Duẩn: Tấm gương sáng trọn đời vì nước, vì dân

(ĐCSVN) - Với 79 tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nêu tấm gương sáng của một người chiến sĩ cách mạng tiên phong, cống hiến trọn đời vì nước, vì dân, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Tăng cường phối hợp, tạo chuyển biến tích cực cho hoạt động văn hóa nghệ thuật
Tăng cường phối hợp, tạo chuyển biến tích cực cho hoạt động văn hóa nghệ thuật

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông mong muốn, trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến tích cực cho hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh  Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật
Điều kiện xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

(ĐCSVN) - Nghị định nêu rõ, việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật phải bảo đảm nguyên tắc: Tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình (tác phẩm, công trình) về văn học, nghệ thuật của tác giả chỉ được đề nghị xét tặng một chuyên ngành về văn học, nghệ thuật.

Bình Dương Công tác thông tin đối ngoại góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội
Bình Dương: Công tác thông tin đối ngoại góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội

(ĐCSVN) - Năm 2023, công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, bạn bè quốc tế hiểu hơn về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của tỉnh, góp phần tích cực trong công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.