Những thành tựu đáng ghi nhận của ngành xuất bản, in và phát hành năm 2016

Thứ hai, 16/01/2017 23:03
(ĐCSVN) - Năm 2016, vượt lên trên mọi khó khăn, ngành xuất bản, in và phát hành cả nước đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Ảnh minh họa (Ảnh: Nguyễn Phương)

Theo báo cáo của Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), tính đến ngày 31/12/2016, các nhà xuất bản trong cả nước đã đăng ký 65.285 tên xuất bản phẩm; Cục Xuất bản, in và phát hành đã in và phát hành 64.588 xuất bản phẩm. Tổng số xuất bản phẩm của 60 nhà xuất bản nộp lưu chiểu là 32.222 xuất bản phẩm. Trong đó, xuất bản phẩm dưới dạng sách giấy là 29.390 cuốn với 328.337 triệu bản; 679 xuất bản phẩm điện tử; 2.153 loại xuất bản phẩm khác.

Bên cạnh việc xuất bản phục vụ nhu cầu đọc của xã hội với nhiều đối tượng khác nhau, các nhà xuất bản đã xuất bản được nhiều xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phục vụ chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phục vụ công tác nghiên cứu hoạch định chính sách, phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt là sự nỗ lực của toàn ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho Đại hội Đảng lần thứ XII, công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bên cạnh những xuất bản phẩm có chất lượng tốt phục vụ nhu cầu bạn đọc, năm 2016, Cục Xuất bản, in và phát hành đã xử lý 163 xuất bản phẩm vi phạm. Trong đó có 67 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung; 42 xuất bản phẩm sai sót về câu chữ, lỗi chính tả, kiến thức cơ bản; 48 xuất bản phẩm vi phạm các quy định khác của Luật Xuất bản.

Trong năm qua, Cục Xuất bản, in và phát hành đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 06 cuộc thanh tra chuyên ngành, 16 cuộc kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Kết quả, Cục đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 235 triệu đồng.

Để thực hiện tốt công tác xuất bản năm 2017 và nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động xuất bản đòi toàn ngành phải phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, xuất bản được nhiều xuất bản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội của đất nước./.

K.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực