Những ngày Văn hóa Thái Lan tại Việt Nam

Thứ sáu, 29/07/2016 16:01
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976-2016), tối 28/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa Vương quốc Thái Lan và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức “Những ngày Văn hóa Thái Lan tại Việt Nam”.

Biểu diễn nghệ thuật Thái Lan tại lễ khai mạc. Ảnh: Bộ VH, TT & DL

Tới tham dự chương trình, phía Thái Lan có Phó Thủ tướng Thanasak Patimaprakon; Bộ trưởng Bộ Du lịch, Thể thao Kobkarn Wattanavrangkul và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan Chaweerat Kasetsoontorn; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Manopchai Vongphakdi.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam.

Phát biểu khai mạc "Những ngày Văn hóa Thái Lan tại Việt Nam", Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Manopchai Vongphakdi cho biết, bốn thập kỷ qua, Việt Nam và Thái Lan là đối tác chiến lược và ngày càng tăng cường các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, du lịch, năng lượng, lao động, thương mại, giáo dục...; việc khuyến khích các nhà đầu tư giúp nền kinh tế hai quốc gia tăng trưởng trong những năm gần đây. Bên cạnh mối quan hệ song phương, hai quốc gia còn góp phần vào việc phát triển các dự án cho tiểu vùng sông Mê Kông. Thông qua các hoạt động về văn hóa đã giúp nhân dân hai nước thêm gần gũi và hiểu biết sâu sắc hơn. Hai Bộ Văn hóa cũng không ngừng nỗ lực góp phần vào mối quan hệ song phương giữa hai nước được tăng cường trong những năm qua.

Tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện cũng nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước: Việt Nam – Thái Lan trong 40 năm qua không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, năm 2013, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược với độ tin cậy cao, trong đó có lĩnh vực quan hệ văn hóa, nghệ thuật.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho hay, năm 2016, hai nước tổ chức nhiều hoạt động quan hệ ngoại giao trong đó có Những ngày Văn hóa Thái Lan tại Việt Nam và Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Thái Lan. “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, thông qua những chương trình hợp tác giữa hai nước, giao lưu văn hóa, nghệ thuật sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ chiến lược giữa hai quốc gia. Chúc Những ngày Văn hóa Thái Lan tại Việt Nam thành công tốt đẹp. Chúc mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển” - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu.

Ngay sau lễ khai mạc, đoàn ca, múa, nhạc truyền thống thuộc Cục Nghệ thuật, Bộ Văn hóa Vương quốc Thái Lan đã thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Thái Lan với các tiết mục: điệu múa Borarnkhadi Sri Siam; Múa Mặt nạ Khon với chương "Nàng Sita bị bắt cóc-Cảnh trận chiến"; điệu múa bốn vùng miền với các tiết mục võ thuật, đấu gậy và múa trống Teut-Teung, Điệu múa Joget và Múa chim công, điệu múa Tai Phukhao và Ponglang... Chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Thái Lan lần này là dịp để khán giả và nhân dân Việt Nam hiểu sâu hơn về nền văn hóa Thái Lan rất phong phú, giàu bản sắc và rất gần gũi với người dân Việt Nam.

Trước đó, chiều ngày 28/7, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra các hoạt động triển lãm văn hóa và nghệ thuật Thái Lan. Triển lãm giới thiệu vẻ đẹp, sức sáng tạo và sự đa dạng của nghệ thuật và văn hóa Thái Lan, thông qua trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ bốn vùng miền của đất nước Thái Lan, bao gồm: Nghệ thuật làm con rối, túi hoa khô, tranh vải batik, điêu khắc trên trái cây, rau quả, nghệ thuật cắm hoa tươi và sắp đặt lá chuối. Triển lãm sẽ kéo dài từ 28/7 - 1/8/2016, trong thời gian diễn ra triển lãm, sẽ có nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm độc đáo, hướng dẫn thực hành, hội thảo, trao đổi, thao tác tay nghề tại chỗ của các nghệ nhân Thái Lan./.

VH (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực