Ngày hội di sản châu Âu tại Hà Nội

Thứ tư, 11/09/2019 15:06
(ĐCSVN) – Ngày hội Di sản châu Âu là dịp để khám phá những công trình dân sự, quân sự, tôn giáo, trụ sở các cơ quan mà thông thường không mở cửa cho công chúng tham quan.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ngày 11/9 cho biết, như mọi năm, Đại sứ quán Pháp sẽ mở cửa đón khách tham quan tại Hà Nội vào ngày 14/9 và Tổng lãnh sự quán Pháp đón khách tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21/9.

Ngày hội Di sản châu Âu là dịp để khám phá những công trình dân sự, quân sự, tôn giáo, trụ sở các cơ quan mà thông thường không mở cửa cho công chúng tham quan. Đây cũng là dịp để nhắc nhở chúng ta cần bảo vệ, tu tạo, tôn vinh di sản và truyền lại di sản cho các thế hệ sau.

Ngày Di sản châu Âu sẽ diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
vào ngày 14/9 và 21/9.

Năm nay, tại Hà Nội, chương trình tham quan gồm 4 địa điểm: Đại sứ quán Pháp, Trường Viễn Đông Bác Cổ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia số 1 và Triển lãm của Trường Viễn Đông Bác Cổ tại Trung tâm Văn hóa Pháp.

Tại Đại sứ quán Pháp, chương trình tham quan có hướng dẫn viên bắt đầu từ 9h30 đến 12h30 ngày 14/9. Khách tham quan được phục vụ đồ uống giải khát trong nhà khánh tiết trước khi kết thúc chuyến thăm./.

Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực