Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên môi trường

Thứ ba, 06/11/2018 16:27
(ĐCSVN) – Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, báo chí, cần chủ động nắm bắt các chính sách, quy định mới; các phương pháp nghiệp vụ tác nghiệp; chủ động đưa tin các vấn đề thuộc phạm vi quản lý phụ trách một cách hiệu quả nhất, kịp thời nhất...

 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Khương Trung)

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí năm 2018.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị và cập nhật cho lãnh đạo, cán bộ công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông các đơn vị trực thuộc Bộ những quan điểm, đường lối, chính sách, quy định mới của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền, báo chí; giải đáp kiến thức nghiệp vụ trong quá trình hoạt động tuyên truyền báo chí, truyền thông.

Theo Bộ TN&MT, thời gian gần đây, các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương đang được báo chí và cộng đồng xã hội quan tâm mức độ cao, nhất là đối các sự kiện, sự cố, các vướng mắc bất cập. Vì vậy, đòi hỏi cần thống nhất nâng cao nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông cũng như tăng cường các công cụ tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, thời gian vừa qua báo chí dành sự quan tâm to lớn đối với lĩnh vực thông tin tuyên truyền về tài nguyên và môi trường. Theo đó, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến các địa phương đã đầu tư hơn về dung lượng, thời lượng; thành lập và vận hành các chương trình, chuyên mục tuyên truyền sâu đậm về tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, báo chí là phương tiện đăng phát thường xuyên, kịp thời, sinh động về các sự kiện, sự chỉ đạo điều hành, các hoạt động nổi bật cũng như các vấn đề phát sinh về tài nguyên và môi trường.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, báo chí truyền thông, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị cần chủ động nắm bắt các chính sách, quy định mới; các phương pháp nghiệp vụ tác nghiệp; góp phần chủ động đưa tin các vấn đề thuộc phạm vi quản lý phụ trách một cách hiệu quả nhất, kịp thời nhất.

Hiện nay, theo Thứ trưởng Lê Công Thành, Bộ TN&MT tiếp tục xác định công tác tuyên truyền báo chí là công cụ truyền thông hữu hiệu để tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường. Bởi mỗi hoạt động tuyên truyền báo chí của các đơn vị; mỗi tác phẩm báo chí được đăng tải có giá trị về nhiều mặt. Vì vậy, với việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ định kỳ như hiện nay là rất cần thiết.

Hội nghị diễn ra trong ngày 6/11 với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và các giảng viên, báo cáo viên đến từ các cơ quan chủ quản đầu ngành về báo chí tuyên truyền giới thiệu, cập nhật phong phú những kiến thức cơ bản nhất và thiết thực nhất về hoạt động tuyên truyền báo chí hiện nay./.

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực