Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng Đông Bắc

Chủ nhật, 04/11/2018 12:16
Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X, tối 3/11, tại nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc.
Giới thiệu Lễ cầu an của người Nùng xã Hòa Bình, Đồng Hỷ, Thái Nguyên (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc là sự tụ hội sắc màu văn hóa, tín ngưỡng dân gian đặc trưng, độc đáo của 10 tỉnh trong vùng gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ.

Liên hoan nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc các tỉnh vùng Đông Bắc; đồng thời cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong hoạt động biểu diễn văn hóa ở cơ sở.

Tại liên hoan, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các bản, làng, thôn xóm của của 10 tỉnh vùng Đông Bắc đã đem đến cho công chúng các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc, trình diễn trang phục các dân tộc đặc sắc, đậm nét văn hóa đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc. Đó là điệu hát then cổ “giải hạn” của dân tộc Tày, múa mục niệm của dân tộc Nùng ở Bắc Kạn, hát cọi của dân tộc Tày ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, múa của người Dao đỏ ở Vĩnh Phúc, múa Sênh tiền, múa Khèn, thổi Khèn dân tộc Mông…

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ dân gian, những phần trình diễn trang phục dân tộc độc đáo, đặc sắc của các chàng trai, cô gái đến từ 10 tỉnh đã khắc họa sâu hơn vẻ đẹp, nền văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc./.

Nguyễn Thị Thảo/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực