Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018

Thứ sáu, 04/05/2018 22:16
(ĐCSVN) - Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/5/2018 tại Hà Giang.
Ảnh minh họa. (Nguồn: anninhthudo.vn)

Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức. Tại buổi họp báo ngày 4/5/2018, Ban Tổ chức cho biết: Liên hoan là hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô toàn quốc nhằm quảng bá, giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Then, đàn Tính - một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã gắn bó với đời sống của các dân tộc Tày - Nùng - Thái…

Liên hoan được tổ chức từ ngày 12 - 14/5/2018 tại Hà Giang. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 19h30' ngày 13/5/2018, tại sân Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Liên hoan có sự tham gia của 14 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra một số hoạt động như: Trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm và Triển lãm ảnh về chủ đề “Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày - Nùng - Thái Việt Nam và tỉnh Hà Giang” và giới thiệu nghề dệt vải truyền thống các dân tộc Tày - Nùng - Thái; biểu diễn, giới thiệu di sản hát Then, đàn Tính; tổ chức Giải Marathon quốc tế “chạy trên cung đường hạnh phúc”; các hoạt động du lịch trải nghiệm…

K.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực