Lạng Sơn tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018

Thứ ba, 22/05/2018 16:34
(ĐCSVN) - Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các đảng ủy trực thuộc và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.
Ngày 22/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018. Hội thi diễn ra từ 22 - 25/5/2018. 

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

 

Tham dự hội thi có 31 thí sinh là các giảng viên, giảng viên kiêm chức của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc. Nội dung thi nằm trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành, tập trung vào các vấn đề: học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới; bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; các chương trình bồi dưỡng chuyên đề; chương trình sơ cấp lý luận chính trị; các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

Mỗi thí sinh trải qua 03 phần thi, gồm: Phần thi giáo án; Phần thi giảng; Phần thi trả lời câu hỏi ứng xử liên quan trực tiếp đến nội dung các bài đăng ký dự thi của thí sinh. Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các đảng ủy trực thuộc và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Qua đó, giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về công tác giáo dục lý luận chính trị; về vị trí, vai trò của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tạo điều kiện cho trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố có thêm căn cứ để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của giảng viên. Đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức, giảng dạy tại các đảng ủy trực thuộc và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đưa hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp. Tạo điều kiện để từng bước nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và giảng viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác; tìm ra phương pháp giảng dạy tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm làm đồ dùng dạy học để phổ biến, nhân rộng; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Tin, ảnh: Đức Luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực