Lan tỏa phong trào đọc sách, báo trong cả nước

Thứ ba, 17/09/2019 22:43
(ĐCSVN)- Nhằm đưa thông tin, tri thức và công nghệ thông tin đến gần với người dân hơn và đặc biệt là mở rộng phong trào đọc sách, báo rộng khắp các thôn, xã cả nước, từ ngày 16-20/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phục vụ lưu động, luân chuyển tài liệu vận hành xe ô tô lưu động thư viện cho các học viên và tặng 31 xe lưu động cho các thư viện.

Dự án trang bị xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện do Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup triển khai từ năm 2016 đến nay được 3 năm. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và hiệu quả trong phục vụ cộng đồng, Dự án xe ô tô thư viện lưu động đã được triển khai mở rộng từ 5 xe ban đầu, 8 xe của đợt 2, năm nay có 31 xe ô tô lưu động thư viện được trang bị cho 31 thư viện, tỉnh/thành phố. Với việc làm ý nghĩa này, đã tạo thêm cơ sở vật chất, đưa sách báo, đưa thông tin, tri thức và công nghệ thông tin đến gần với người dân hơn và đặc biệt là mở rộng phong trào đọc sách, báo rộng khắp các thôn, xã trên địa bàn, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn, phục vụ cộng đồng dân cư.

 

Tập huấn kỹ năng phục vụ lưu động, luân chuyển tài liệu vận hành xe ô tô
lưu động thư viện cho các học viên (Ảnh: Lan Anh)

So với các đợt trước, số lượng sách năm nay gia tăng từ 3.000 đợt 1, 4.000 đợt 2, và đợt 3 này có hơn 4.500. Ngoài sách, mô hình xe năm nay tốt nhất so với mọi năm. Mỗi xe được trang bị các thiết bị hiện đại, tiện dụng nhờ đó hoạt động phục vụ lưu động, luân chuyển, phục vụ sách, báo sẽ được đẩy mạnh, có thể đáp ứng nhu cầu tiếp cận và khai thác thông tin của bạn đọc ngày một tốt hơn.

Ngày 20/9, Lễ trao tặng Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện cho 31 thư viện tỉnh/thành được tổ chức tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (51 Ngô Quyền, Hà Nội).

Để giúp cho việc khai thác vận hành xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện đạt hiệu quả, các cán bộ, nhân viên thư viện địa phương thụ hưởng cần được tập huấn kỹ năng vận hành xe, sử dụng các thiết bị trên xe để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Lớp tập huấn diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 16 - 19/9, với nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề thiết thực, sát với thực tế giúp cho các học viên có thể nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng vận hành và nhanh chóng triển khai hoạt động phục vụ tại địa phương./.

 

K.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực