Khai hội Xuân Yên Tử 2017

Thứ hai, 06/02/2017 19:45
(ĐCSVN) - Ngày 6/2 (tức ngày Mồng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2017 đã được tổ chức tại chùa Trình, thuộc Khu di tích danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Khai hội Xuân Yên Tử 2017. Ảnh: Phương Thúy

Hội Xuân Yên Tử 2017 được khai mạc với nhiều hoạt động truyền thống như: nghi thức rước lễ mở hội, lễ gióng trống, thỉnh chuông; lễ chúc phúc đầu năm, dâng hương, cầu quốc thái, dân an; lễ đóng dấu thiêng Yên Tử.

Trong khuôn khổ lễ hội Xuân Yên Tử 2017 cũng có nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như: chọi gà, kéo co, ném còn, biểu diễn nghệ thuật, múa rồng lân...

Lễ hội Xuân Yên Tử năm nay có nhiều điểm mới cả về khâu tổ chức, quản lý cũng như nội dung lễ hội. Bên cạnh đó, các điểm bán hàng cũng được quy hoạch lại, bảo đảm nhu cầu về dịch vụ cũng như cảnh quan môi trường di tích. Đáng chú ý tại Lễ hội Xuân Yên Tử năm nay có thêm dịch vụ vận chuyển trọn gói bao gồm dịch vụ xe điện và dịch vụ cáp treo với giá vé khứ hồi là 300.000 đồng/vé, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan.

Lễ hội Yên Tử sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch. Trước đó, mùng 1 Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, danh thắng Yên Tử đã đón hơn 3.800 khách đến vãn cảnh, dâng lễ cầu an. Mùng 5 Tết, lượng khách lên tới hơn 45.000 người. Đến mùng 6 Tết, tổng lượng khách đến Yên Tử là hơn 13,6 vạn người, tăng hơn năm trước 3%. Dự kiến mùa lễ hội xuân năm nay, Yên Tử sẽ thu hút hơn 2 triệu lượt khách thăm quan, vãn cảnh. 

Lễ hội Xuân Yên Tử được tổ chức hàng năm thể hiện tinh thần tri ân, báo ân của Phật giáo, của người dân Việt Nam hướng về cội nguồn tâm linh dân tộc. Đây còn là dịp để các tầng lớp nhân dân, phật tử và du khách thập phương hành hương về miền đất Phật, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức to lớn của đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của thiền phái Trúc Lâm, cầu phúc, cầu tài, quốc thái dân an.

VH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực