Hưng Yên: Chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

Chủ nhật, 22/10/2017 11:39
(ĐCSVN) - Tối ngày 21/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh năm 2017. Thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm (Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh - Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh) đã xuất sắc đoạt giải Nhất tại Cuộc thi.

Qua 2 ngày thi (20 – 21/10), Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn được 6 thí sinh trong tổng số 35 thí sinh từ vòng sơ khảo để tham dự vòng chung khảo. Tại đây, mỗi thí sinh kể câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoặc về những gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. 

Cụ thể, 6 thí sinh với những câu chuyện kể dự thi vòng chung khảo là: Nguyễn Thị Phương Thêm (Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh - Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh) kể câu chuyện "Các chú nói có lý nhưng chưa hợp lý"; Vũ Thị Linh (Đảng bộ cơ quan Đảng và Đoàn thể - Đảng bộ huyện Phù Cừ) kể câu chuyện "Ông Thăng thư viện"; Phạm Thị Thùy (Đảng bộ Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải - Đảng bộ Thành phố Hưng Yên) kể câu chuyện "Tình yêu của Bác dành cho những khúc hát dân ca"; Phạm Thị Mai Phương (Học sinh Trường THCS Bạch Sam - Đảng bộ huyện Mỹ Hào) kể câu chuyện "Bác Hồ đến thăm các cháu mồ côi ở trại trẻ Kim Đồng"; Nguyễn Hồng Quân (Công an huyện Kim Động - Đảng bộ huyện Kim Động) kể câu chuyện "Chú ngã có đau không"; Nguyễn Thị Bích Anh (Giảng viên Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh- Đảng bộ huyện Văn Lâm) kể câu chuyện "Bác Hồ về thăm Đình Dù".

Các thí sinh trình bày phần dự thi đã thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, công phu về tư liệu, hình ảnh, dẫn chứng minh họa sinh động, dẫn dắt câu chuyện truyền cảm, thuyết phục. Thông qua chuyện kể, mỗi thí sinh rút ra ý nghĩa, bài học kinh nghiệm, liên hệ với bản thân về xác định nhận thức, hành vi, thái độ học tập, công tác, ứng xử xã hội... Đối với phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, các thí sinh trình thể hiện sự học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm (Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh - Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh); 2 giải Nhì cho các thí sinh: Vũ Thị Linh (Đảng bộ cơ quan Đảng và Đoàn thể - Đảng bộ huyện Phù Cừ), Phạm Thị Thùy (Đảng bộ Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải - Đảng bộ Thành phố Hưng Yên); trao 3 giải Ba cho các thí sinh: Phạm Thị Mai Phương (Học sinh Trường THCS Bạch Sam - Đảng bộ huyện Mỹ Hào), Nguyễn Hồng Quân (Công an huyện Kim Động - Đảng bộ huyện Kim Động), Nguyễn Thị Bích Anh (Giảng viên Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh - Đảng bộ huyện Văn Lâm); trao 5 giải Khuyến khích và 3 giải thành phần cho các thí sinh dự thi.

Đánh giá về cuộc thi năm nay, bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trải qua 3 cấp thi ở cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh, cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh năm 2017 đã thu hút gần 3.000 thí sinh tham gia, trong đó người cao tuổi nhất đã 91 tuổi và thí sinh nhỏ tuổi nhất mới có 7 tuổi. Về nội dung của các phần thi, mỗi thí sinh đều đã lựa chọn cho mình câu chuyện tiêu biểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, nhiều thí sinh đã lựa chọn câu chuyện liên quan trực tiếp đến tình cảm sâu nặng của Bác Hồ với Hưng Yên và Hưng Yên với Bác Hồ như chuyện “Bác Hồ về thăm Đình Dù”, “Bác Hồ với phong trào thủy lợi ở Hưng Yên”… Bên cạnh đó, nhiều thí sinh đã lựa chọn giới thiệu những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh để cùng chia sẻ và nhân rộng những việc làm tốt, cách làm hay theo gương Bác Hồ.

Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong năm 2017 của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc thi:

Đông đảo đại diện lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã
có mặt tại Trung tâm hội nghị tỉnh để theo dõi các phần thi
trong đêm chung khảo.

 

Vượt qua 29 thí sinh khác trong vòng thi sơ khảo, 6 thí sinh xuất sắc nhất

đến từ các Đảng bộ trong tỉnh đã đem đến cho người xem

những phần thi hết sức đặc sắc. 

Đó là những câu chuyện rất đỗi thân quen về Bác Hồ, thể hiện những
giá trị cốt lõi, tinh hoa trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Đặc biệt, trong vòng chung khảo còn có sự xuất hiện của một thí sinh
nhỏ tuổi đến từ Trường THCS Bạch Sam. Qua câu chuyện "Bác Hồ đến
thăm các cháu mồ côi ở trại trẻ Kim Đồng", thí sinh đã thể hiện
được tình yêu thương vô bờ bến của Bác dành cho các em
thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

 

Các thí sinh trình bày phần dự thi thể hiện sự chuẩn bị chu đáo,

công phu về tư liệu, hình ảnh, dẫn chứng minh họa sinh động,

dẫn dắt câu chuyện truyền cảm, thuyết phục.

Ban tổ chức cuộc thi trao hoa và quà cho các điển hình tiên tiến

được kể trong câu chuyện của thí sinh.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Ba cho các thí sinh.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhì cho các thí sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm 

 (Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh - Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh).

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đoạt giải.

Kim Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực