Để lan tỏa kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội

Thứ năm, 25/10/2018 09:02
(ĐCSVN) – Tuyên truyền những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội sẽ lan tỏa, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.
Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
khu vực phía Bắc, năm 2018. Ảnh:HM

 

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các năm 2016- 2017- 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình, cơ quan văn hóa, thông tin của tỉnh, thành phố đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động giao lưu, cùng với tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, nhiều cách làm, kết quả, kinh nghiệm trong “học tập”, nhất là kết quả “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được giới thiệu, trao đổi, áp dụng vào thực tế trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng con người văn hóa.

 

Để hoạt động tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/10/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 236- KH/BTGTW về tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020.

 

Kế hoạch chỉ rõ nội dung tuyên truyền đó là “Tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết hợp giới thiệu và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng”.

 

Về cách làm, từ những kinh nghiệm rút ra qua hoạt động tuyên truyền kết quả học tập và làm theo Bác, Kế hoạch xác định: “Đài Truyền hình Việt Nam giao cho Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy Trực thuộc Trung ương xây dựng phim tài liệu, phóng sự, chuyên mục; tuyên truyền theo Kế hoạch”. Đồng thời, “Đài Truyền hình Việt Nam có công văn gửi Đài Phát thanh- Truyền hình các tỉnh, thành phố đề nghị xây dựng phim tài liệu, phóng sự, chuyên mục (có yêu cầu về nội dung, thời lượng, chất lượng), gửi về Đài Truyền hình Việt Nam, biên tập, phát sóng;

 

Các cơ quan báo chí chủ lực khác tăng cường chuyên mục, tin bài về các nội dung Kế hoạch đã nêu. Hằng tuần, tháng phát vào giờ cố định trên sóng truyền hình, phát thanh của Trung ương, địa phương. Hằng tháng, định kỳ tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm từ mô hình mới, cách làm hiệu quả. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm ngày Quốc khánh (2/9), tổ chức một số chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu tại địa phương, ngành, cụm, khu vực, toàn quốc.

 

Hằng tháng, quý, năm, Ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị- xã hội, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lựa chọn điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương. Cách làm này sẽ phát huy hiệu quả tuyên truyền bằng các hình thức khác như: trưng bày, triển lãm, in sách...

 

Triển khai Kế hoạch một cách triệt để, chủ động, sáng tạo, những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội sẽ lan tỏa, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam./.

 

Vũ Việt Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực