Công tác thông tin đối ngoại ngày càng thực chất

Thứ sáu, 16/08/2019 09:59
(ĐCSVN) - Sáng 15/8, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019; với sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và truyền thông, Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ đạo nhân quyền 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng chủ trì Hội nghị.

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Bộ Ngoại giao triển khai 02 chuyên đề về “Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung và những vấn đề liên quan cục diện thế giới, tình hình Biển Đông” và “Các hiệp định thương mại và những cam kết liên quan quyền con người”.

Ngoài ra, Hội nghị còn tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo đánh giá, nhận thức được tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới nên các địa phương đã tập trung triển khai công tác quản lý nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, từ đó đã tao được sự chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào thực chất, thể hiện rõ ở công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại. Đến nay, các địa phương đều đã triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại; một số địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh phản bác thông tin sai lệch; quan tâm đổi mới các hình thức, phương thức quảng bá hình ảnh địa phương…; đã góp phần đưa hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục, như: Lực lượng cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại chủ yếu là kiêm nhiệm, trình độ nghiệp vụ cũng như trình độ ngoại ngữ còn hạn chế; nguồn kinh phí cho hoạt động này tại các địa phương còn hạn hẹp và không đồng đều; hình ảnh của địa phương nói riêng, của Việt Nam nói chung chưa được quảng bá tương xứng với tầm vóc, vị thế của đất nước hiện nay sau những năm đổi mới.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thống nhất đề ra phương hướng hoạt động thời gian tới, tập trung vào các nội dung cơ bản, gồm: Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; đổi mới và nâng cao năng lực triển khai công tác thông tin đối ngoại phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại; theo đó hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu quảng bá hình ảnh của các tỉnh, thành phố bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; tăng cường hiệu lực, hiệu quả triển khai hoạt động thông tin đối ngoại, nhất là các địa phương cần chủ động xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn mình quản lý./.

Quang Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực