Chương trình “Xuân Trường Sa” bàn giao nhà tình nghĩa tại Nghệ An

Thứ năm, 04/07/2019 20:43
(ĐCSVN) – Cựu chiến binh Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 Bùi Ngọc Kiên cùng gia đình vui mừng, xúc động khi nhận ngôi nhà tình nghĩa từ chương trình “Xuân Trường Sa” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.


Thủ trưởng Phòng Chính trị Vùng 1 thay mặt Ban tổ chức tặng gia đình ông Bùi Ngọc Kiên quà của Bộ Tư lệnh Vùng.

Sáng 4/7, Vùng 1 Hải quân đã phối hợp với lãnh đạo, chính quyền xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông  Bùi Ngọc Kiên ở xóm Lê Lai, xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 64m2, mái bằng đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Ngôi nhà được xây dựng với số tiền hơn 300 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng được trích từ quỹ hỗ trợ của Chương trình “Xuân Trường Sa” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Số tiền còn lại do gia đình, người thân, bạn bè ông Bùi Ngọc Kiên hỗ trợ. Đây là hoạt động thường niên nhằm tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

Tại buổi bàn giao nhà Vùng 1 Hải quân, chính quyền, đoàn thể địa phương đã tặng gia đình ông Kiên nhiều phần quà thiết thực phục vụ trong cuộc sống hàng ngày.

Ông Bùi Ngọc Kiên là cựu chiến binh Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã tham gia chiến đấu tại chiến trường Cửa Việt, Quảng Trị từ năm 1971 đến 1973.

Tin, ảnh: Xuân Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực